Gia Lai khánh thành hai tuyến đường kết nối từ đường phía Tây đến đường ven biển Phù Mỹ và tuyến đường tránh phía Nam Phú Phong, xã Tây Sơn mở ra “thời cơ vàng” thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là mở ra tour du lịch biển, rừng sống động hấp dẫn du khách. 

Giữa tháng 8/2025, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai khánh thành, đưa vào sử dụng hai tuyến đường kết nối từ đường phía Tây đến đường ven biển Phù Mỹ và tuyến đường tránh phía Nam Phú Phong, xã Tây Sơn. Sau hơn hai năm thi công, đến nay hai dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh đến đường ven biển dài hơn 19 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng trải dài qua ba xã: Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ và An Lương, vận tốc 80km/h. 

Phù Mỹ là địa phương ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, du lịch biển… Phù Mỹ có vị trí thuận lợi về giao thông như: Tuyến đường sắt Bắc – Nam (ga Vạn Phú), quốc lộ 1A, đường phía Tây tỉnh và đường ven biển (ĐT.639) là đường ven biển chạy dài từ Bắc đến Nam, nối liền hầu hết các huyện trong tỉnh, có hơn 30 km đường bờ biển với hai cửa biển: Đề Gi và Mỹ An.

Phù Mỹ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bình Định nói riêng và vùng Trung Trung Bộ nói chung. 

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, cho hay tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh đến đường ven biển Phù Mỹ có vai trò kết nối Đông - Tây mở rộng đô thị về phía biển, phục vụ phát triển kinh tế biển và dịch vụ du lịch. Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này hứa hẹn trở thành cửa ngõ thông suốt, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, đồng thời “mở đường” cho các nhà đầu tư đến “đánh thức” đô thị đầy tiềm năng này. 

Bãi biển Đề Gi cách trung tâm Quy Nhơn về phía Bắc 50km, sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và yên bình, là một trong những điểm đến ấn tượng cho những ai yêu thích thiên nhiên và muốn tìm một nơi thư giãn lý tưởng. Đặc trưng của bãi biển này là bờ cát trắng mịn trải dài, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp khi kết hợp với làn nước biển trong xanh ngọc bích. 

Vùng biển Đề Gi thu hút du khách bởi bờ biển quyến rũ và khung cảnh tự nhiên xung quanh vô cùng thanh bình. Nơi đây được bao quanh bởi các rừng cây xanh tươi, tạo nên không gian làng chài thanh bình hiếm có. Khi đến Đề Gi, du khách có thể chiêm ngưỡng biển trời huyền ảo vào buổi hoàng hôn hay bình Minh; hoặc đến tham quan, câu cá trân đầm Châu Trúc…

Ngoài ra, Đề Gi cũng là điểm đến lý tưởng để quan sát hoạt động của các loài động vật biển như: Cá voi, đặc biệt là trong những tháng mùa hè, khi các đàn cá nhỏ về nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho cá voi tìm kiếm thức ăn gần bờ hấp dẫn du khách. 

Sau hai năm thi công, tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong cũng được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuyến đường dài gần 18 km đi qua hai xã: Tây Sơn và Bình Phú đưa vào sử dụng nhằm kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông - Tây đến các tỉnh khu vực Tây Nguyên và ngược lại. Dự án còn góp phần phát triển đô thị Tây Sơn, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch...

Việc đưa tuyến đường này vào sử dụng góp phần kết nối hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với các khu đi tích Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thắng cảnh nổi tiếng: Cụm tháp cổ ChămPa Dương Long cao nhất Đông Nam Á, Hầm Hô, đập dâng Văn Phong, đập có ngưỡng tràn Piano dài nhất thế giới...

Di tích Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt ở xã Tây Sơn, Gia Lai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa, khoa học, gắn liền với tên tuổi của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, triều đại Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII, tiêu biểu là vị anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Di tích gốc gồm: Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bến Trường Trầu cùng Bảo tàng Quang Trung và các công trình văn hóa khác.

Trong khi đó Hầm Hô được mệnh danh là “vương quốc xanh” thơ mộng giữa miền đất võ Bình Định. Hầm Hô từng là căn cứ địa trọng yếu của phong trào Tây Sơn và phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19.

Nơi đây, danh tướng Võ Văn Dũng của nhà Tây Sơn, người con ưu tú của thôn Phú Mỹ, đã chọn Hầm Hô làm nơi luyện binh, rèn ý chí chiến đấu cho quân sĩ. Nữ tướng Bùi Thị Xuân, một vị tướng tài ba khác của phong trào Tây Sơn, cũng từng dẫn dắt đội tượng binh hùng mạnh về đây huấn luyện voi chiến, chuẩn bị cho những trận đánh ác liệt. Anh hùng Mai Xuân Thưởng, nguyên soái phong trào Cần Vương, từng xây dựng mật khu Linh Đổng, mật khu Hầm Hô để kháng Pháp giữa đại ngàn…với hàng loạt câu chuyện lịch sử, văn hóa hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Chủ Nhật, ngày 17/08/2025 11:28 AM (GMT+7)

Minh Thu