Triển lãm tranh lớn nhất của danh họa Vermeer sẽ diễn ra tại Amsterdam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Rijksmuseum - Bảo tàng Quốc gia Hà Lan đang trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm tranh lớn nhất từ trước đến nay của Johannes Vermeer, danh họa người Hà Lan nổi tiếng với tác phẩm Girl with a Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai). Sự kiện này sẽ được tổ chức như một buổi trình diện hàng loạt tác phẩm của Vermeer vào mùa xuân năm 2023.

Không có gì lạ khi các bảo tàng trên khắp thế giới tổ chức một buổi triển lãm dành cho họa sĩ Johannes Vermeer - người được biết đến là một trong những danh họa nổi tiếng nhất của Hà Lan, bên cạnh những cái tên như Rembrandt, Van Gogh và Mondrian. Tuy nhiên, việc đưa các tác phẩm của Vermeer về quy tụ tại một bảo tàng ở quê hương của ông để mở một triển lãm lại là điều hiếm thấy.

Triển lãm tranh lớn nhất của danh họa Vermeer sẽ diễn ra tại Amsterdam - 1

Triển lãm tranh lớn nhất của danh họa Vermeer sẽ diễn ra tại Amsterdam - 2

Bảo tàng quốc gia Hà Lan - Rijksmuseum tại thành phố Amsterdam.

Triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Rijksmuseum vào năm 2023 sẽ không chỉ là một triển lãm bình thường, mà còn được coi là cuộc tập hợp các các phẩm của Vermeer với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngoài 4 tác phẩm thuộc sở hữu của Bảo tàng, trong đó có "The Milkmaid" (Cô gái vắt sữa) và "Woman Reading a Letter" (Người phụ nữ đọc thư), các tác phẩm khác cũng được Rijksmuseum mượn từ nhiều bảo tàng trên thế giới như: "Girl with a Pearl Earring" (Bảo tàng Mauritshuis, Hà Lan), "The Geographer" (Bảo tàng Stadel, Đức), "Lady Writing a Letter with her Maid" (Bảo tàng quốc gia của Ireland), "Woman Holding a Balance" (Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Mỹ) và "Girl Reading a Letter at the Open Window" (Bảo tàng Gemaldegalerie Alte Meister, Đức).

Triển lãm tranh lớn nhất của danh họa Vermeer sẽ diễn ra tại Amsterdam - 3

Bức tranh "Woman Reading a Letter" (Người phụ nữ đọc thư).

Triển lãm tranh lớn nhất của danh họa Vermeer sẽ diễn ra tại Amsterdam - 4

Bức tranh "The Milkmaid" (Cô gái vắt sữa).

Martine Gosselink - Giám đốc của Bảo tàng Mauritshuis cho biết: "Girl with a Pearl Earring là cô gái Hà Lan nổi tiếng trên toàn thế giới, chúng tôi rất vui khi có thể cho mượn bức tranh đó để tạo ra sự hợp tác giữa hai bảo tàng. Chúng tôi sẽ nhớ cô ấy vô cùng khi cô ấy không có mặt ở đây trong một thời gian, nhưng một triển lãm về Vermeer mà không có Girl with Pearl Earring thì không phải là một triển lãm Vermeer đúng nghĩa".

Giám đốc của Rijksmuseum - Taco Dibbits cho biết: "Chúng tôi không nghĩ là có nhiều bảo tàng sẵn sàng cho mượn các kiệt tác của họ đến vậy, chúng tôi vô cùng biết ơn điều đó. Với triển lãm này, chúng tôi sẽ giới thiệu những bức tranh của Vermeer trên một quy mô lớn chưa từng có, và sẽ trình bày nghiên cứu mới nhất về Vermeer".

Ông cũng nói thêm: "Thật là khó cho các nhà nghiên cứu khi phải di chuyển giữa các viện bảo tàng để xem từng bức tranh của họa sĩ". Vì vậy, triển lãm tại Rijksmuseum dự kiến tổ chức từ ngày 10/2 đến ngày 4/6/2023 sẽ là một nơi thích hợp đối với các nhà nghiên cứu và cả công chúng, để có thể đến gần các bức tranh của Vermeer mà không mất nhiều thời gian hay công sức.

Triển lãm tranh lớn nhất của danh họa Vermeer sẽ diễn ra tại Amsterdam - 5

Bức tranh "The Little Street" (Phố nhỏ) cũng là một tác phẩm của Johannes Vermeer thuộc sở hữu của bảo tàng Rijksmuseum.

Johannes Vermeer sinh năm 1632, từng sống và làm việc ở Delft, một khu vực phía tây Hà Lan. Ông là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử bên cạnh Rembrandt, Van Gogh và Picasso nhưng rất ít người biết đến ông và các tác phẩm của ông. Ông hầu như không được biết đến như là một nghệ sĩ trước khi qua đời ở tuổi 43 vào năm 1675. 

Vermeer được cho là đã vẽ 35 bức tranh và 23 trong số đó đã từng được trưng bày vào 26 năm trước tại Bảo tàng Mauritshuis ở The Hague, Hà Lan. Hiện nay, công nghệ mới nhất trong nghiên cứu nghệ thuật đã tiết lộ sự tỉ mỉ, tận tâm trong quá trình ông thực hiện các bức tranh của mình, với thời gian vẽ dài và sử dụng chất màu đắt tiền nhất thời bấy giờ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khánh Hà (Travellive+)

CLIP HOT