Bốn di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được "bổ sung" thêm 4 cái tên, ghi nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Khmer, người dân Đan Phượng (Hà Nội) và đồng bào các dân tộc ở Lào Cai. (Nhấn mạnh sự bổ sung và các cộng đồng văn hóa)

Ngày 14/5/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Hà Nội, An Giang và Lào Cai.

Bốn di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia - 1

Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm của người Khmer ở huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, An Giang, là di sản đầu tiên. Tiếng trống và điệu múa Chhay-dăm gắn liền với các lễ hội như Tết Chol Chnam Thmay, lễ Dolta, mang ý nghĩa vui tươi, đoàn kết và tôn kính tổ tiên.

Bốn di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia - 2

Hội hát chèo tàu Tổng Gối,

Hội hát chèo tàu Tổng Gối, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội, là di sản thứ hai. Đây là hình thức diễn xướng chèo thuyền trên cạn độc đáo, với 20 làn điệu ca ngợi công đức Thành hoàng, được người dân bảo tồn nguyên vẹn qua bao thế hệ.

Bốn di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia - 3

Nghi lễ cúng rừng của người Pa Dí, huyện Mường Khương, Lào Cai, là di sản thứ ba. Tổ chức vào cuối tháng 1 âm lịch, nghi lễ cầu mùa màng bội thu, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ rừng và môi trường.

Bốn di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia - 4

Nghề đan lát của người Tày, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai, là di sản cuối cùng. Từ giang, nứa, mây, người Tày tạo ra các sản phẩm như gùi, rổ, giỏ, phục vụ đời sống và góp phần phát triển du lịch địa phương.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Bộ yêu cầu Cục Di sản văn hóa và chính quyền địa phương quản lý, bảo tồn di sản theo quy định pháp luật.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT

Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID
Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID

Tại buổi họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/5, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân thông qua việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.