8.000 cuốn sách được trưng bày tại Hội Sách tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 21/4, Hội Sách tỉnh Khánh Hòa năm 2023 khai mạc với chủ đề “370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa 1653 - 2023”.

Hội Sách được tổ chức để tôn vinh, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng xã hội học tập; đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 và kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, hy vọng Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2023 sẽ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ đều có thể tìm thấy và chọn lựa được những người "bạn sách" phù hợp để góp phần nâng cao tri thức, hoàn thiện bản thân, cùng góp sức chung tay làm cho quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển.

8.000 cuốn sách được trưng bày tại Hội Sách tỉnh Khánh Hòa - 1

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu khai mạc

Hội Sách mở cửa từ ngày 21/4/2023 đến ngày 23/4/2023. Tham gia trưng bày, bán sách ưu đãi tại Hội Sách tỉnh Khánh Hòa năm 2023 có 13 đơn vị với gần 8.000 cuốn sách. 

8.000 cuốn sách được trưng bày tại Hội Sách tỉnh Khánh Hòa - 2

Cắt băng khai mạc Hội Sách tỉnh Khánh Hòa 2023

8.000 cuốn sách được trưng bày tại Hội Sách tỉnh Khánh Hòa - 3

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, 9 đơn vị tham gia tặng tủ sách cho 18 trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang và hai huyện miền núi khó khăn Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tổng giá trị gần 60 triệu đồng. Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, các trường đại học trên địa bàn tổ chức nói chuyện chuyên đề và giới thiệu sách.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tin, ảnh: Khuê Việt Trường

CLIP HOT