TP.HCM tiếp tục là điểm hẹn của điện ảnh trẻ
Điểm đáng chú ý của dòng phim truyện năm nay là sự trở lại của những ký ức lịch sử và các vấn đề xã hội đương đại. Nhiều tác phẩm cho thấy nỗ lực thể nghiệm mạnh mẽ, chú trọng tính tác giả, đồng thời hướng đến chiều sâu nhân văn trong cách kể chuyện.
Tối 8/6 tại Nhà hát Thành phố, lễ bế mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần II-2026 diễn ra trang trọng, vinh danh nhiều tác phẩm xuất sắc thuộc ba thể loại phim truyện, tài liệu và hoạt hình, ghi dấu sự bứt phá của điện ảnh trẻ Việt Nam.

Lễ bế mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần II-2026 tại Nhà hát Thành phố diễn ra trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc.

Không chỉ tôn vinh thành quả nghệ thuật, mà còn góp phần khẳng định TP.HCM tiếp tục là điểm hẹn của điện ảnh trẻ cùng khát vọng vươn xa.

Sự kiện khép lại hành trình sáng tạo, nơi quy tụ các nhà làm phim trẻ, nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt lần đầu bước vào điện ảnh ngắn.
Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng làm phim cả nước. Nhiều tác phẩm mang hơi thở đời sống đương đại, phản ánh góc nhìn đa chiều của người trẻ, đồng thời tạo nên không gian giao lưu cởi mở giữa nghệ sĩ và khán giả yêu điện ảnh.

Trao hoa tri ân các giám khảo, nhà đồng hành... Liên hoan phim ngắn TP.HCM.
Sự kiện năm nay ghi nhận luồng sinh khí mới với sự tham gia đông đảo của các nhà làm phim từ nhiều thế hệ. Từ các tên tuổi gạo cội đến sinh viên, học sinh đều mang đến những tác phẩm giàu cá tính, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của điện ảnh ngắn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Liên hoan năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của đội ngũ làm phim, cả về tư duy sáng tác lẫn kỹ thuật thể hiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận định
Thay mặt Hội đồng nghệ thuật, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL, đánh giá hầu hết các tác phẩm đều thể hiện thái độ làm nghề nghiêm túc, biết chuyển hóa quan sát đời sống thành ngôn ngữ điện ảnh sinh động. Mỗi bộ phim mang một cách kể riêng, giàu dấu ấn cá nhân, đồng thời phản ánh những năng lượng tích cực từ hiện thực xã hội.
Điểm đáng chú ý của dòng phim truyện năm nay là sự trở lại của những ký ức lịch sử và các vấn đề xã hội đương đại. Nhiều tác phẩm cho thấy nỗ lực thể nghiệm mạnh mẽ, chú trọng tính tác giả, đồng thời hướng đến chiều sâu nhân văn trong cách kể chuyện.

Sở VH-TT TPHCM trao giấy khen cho 4 dự án đạt giải trong chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh - Short Form Film Lab HCMC 2026.
Với dòng phim tài liệu, các tác phẩm dự thi thể hiện rõ sự nhanh nhạy trong tiếp cận đề tài và sự chững chạc trong ngôn ngữ thể hiện. Nhiều bộ phim ghi lại những câu chuyện đời thường giàu cảm xúc, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của con người và cảnh quan TP.HCM cùng nhiều vùng đất khác trên cả nước.
Ở thể loại hoạt hình, liên hoan năm nay ghi nhận sự phát triển đáng kể về tư duy sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Các nhà làm phim trẻ đã linh hoạt kết hợp giữa thủ công nghệ thuật và hỗ trợ kỹ thuật hiện đại, trong đó có cả việc tiếp cận trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ sáng tạo.

Hạng mục poster phim được yêu thích nhất gồm 7 giải, trong đó có 4 giải nhất và 3 giải nhì.
Trao giải cho poster phim được yêu thích nhất và chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh, với nhiều dự án được ghi nhận. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, mở ra cơ hội phát triển cho các ý tưởng mới, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục theo đuổi con đường làm phim chuyên nghiệp.

Các giải thưởng cá nhân xuất sắc được vinh danh tại LHP ngắn TPHCM 2026
Ngoài các giải thưởng chính, nhiều hạng mục cá nhân xuất sắc cũng được vinh danh, như biên kịch, quay phim, âm nhạc, thiết kế, đạo diễn và diễn xuất. Những gương mặt được xướng tên đã góp phần tạo nên sức sống cho từng bộ phim, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của từng khâu trong sản xuất điện ảnh.

Các đại biểu trao Giải Khuyến khích cho 9 tác phẩm đoạt giải.

Các đại biểu trao Giải Ba cho các tác phẩm đoạt giải.

Giải Nhì được trao cho “Phía sau người lính”, “Bác sĩ ở xã đảo” và “Sống còn”, thuộc ba thể loại khác nhau. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 8 giải Ba và 9 giải Khuyến khích, ghi nhận sự đa dạng và chất lượng đồng đều của các tác phẩm tham dự liên hoan năm nay.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất phim truyện thuộc về “Nghiệp (Karma)” của đạo diễn Phạm Hữu Trí. Ở phim tài liệu là “Người gieo mầm khát vọng Việt” của đạo diễn Đỗ Thị Thoan, còn phim hoạt hình gọi tên “Cuộc hồi hương kỳ diệu” của đạo diễn Đào Minh Uyển, tạo nên dấu ấn nổi bật của mùa giải.


