Hàng ngàn người xếp hàng dọc đường vào Cung Trúc Lâm Yên Tử với cờ hoa trong tay đều hoan hỷ khi đón xá lợi Đức Phật về với non thiêng Yên Tử.
Chiều 25/5, những chiếc xe limousine “đặc biệt” được trang trí lộng lẫy trở về trước cổng Khai tâm thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử. Thời tiết khu vực Yên Tử rất mát mẻ, đôi chút có nắng nhẹ.
Đây là chiếc xe chở xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia Ấn Độ di chuyển từ chùa Phúc Sơn (tỉnh Bắc Giang) đã về đến non thiêng Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Ngay từ sớm, những người đứng đầu tỉnh Quảng Ninh cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đứng tại đây để cùng tham gia đoàn rước xá lợi Ngài từ cổng Khai Tâm vào Cung Trúc Lâm Yên Tử.
Dọc đường vào Yên Tử, với trang phục trang nghiêm nhất, người dân cầm cờ hoa vẫy khi xe chở xá lợi Đức Phật đi qua.
Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ lễ cung rước xá lợi Đức Phật về an vị tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, phục vụ tăng ni, phật tử, nhân dân chiêm bái, ngay từ sớm 25/5, nhiều lực lượng bao gồm Công an, quân đội, dân quân tự vệ, nhân dân… đã có mặt tại các vị trí được giao nhiệm vụ để tiến hành điều tiết giao thông, đảm bảo ANTT, chuẩn bị nhu yếu phẩm, phục vụ cho lễ đón rước.
Những ngày qua, công tác chuẩn bị đã diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh để triển khai kế hoạch trang trí, khánh tiết; đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, y tế và cứu hộ.
Hàng trăm tình nguyện viên được huy động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân và phật tử đến chiêm bái. Đồng thời, các biện pháp phòng cháy chữa cháy, kiểm soát đám đông cũng được triển khai đồng bộ và chuyên nghiệp.
Để chuẩn bị tốt nhất cho lễ đón, rước và an vị xá lợi Đức Phật, các kịch bản được đưa ra. Theo Đại đức Thích Khai Từ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cho biết Những ngày qua, đông đảo tăng ni, phật tử đã tham gia hưởng ứng rất lớn, từ nguồn lực đến công sức để tập trung cho công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết và lo hậu cần.
Dự kiến sự kiện sẽ thu hút từ 500 nghìn đến 1 triệu người dân, phật tử và du khách thập phương đến chiêm bái.
Ông Lê Trọng Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, chia sẻ: Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Công ty đã bố trí chu đáo các điều kiện lưu trú tại Khu Legacy và Làng Nương, cơ bản phục vụ Ban Tổ chức, quý thầy tăng ni và đội ngũ phục vụ và người dân, du khách hành hương về chiêm bái. Ngoài ra, cũng tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hậu cần cho sự kiện.
Trong thời gian tôn trí Xá lợi, nhiều hoạt động Phật sự, nghi lễ thiêng liêng và văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức tại Yên Tử. Điểm nhấn là lễ cung rước Xá lợi từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) về Yên Tử, lễ an vị, lễ chiêm bái và cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên. Sau đó là lễ tạ và cung rước Xá lợi về chùa Chuông (Hưng Yên). Tăng ni và Phật tử tỉnh Quảng Ninh cũng chuẩn bị phát miễn phí toàn bộ đồ ăn, thức uống cho người dân về chiêm bái.
Việc tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Yên Tử không chỉ là sự kiện đặc biệt đối với tín đồ Phật giáo mà còn là cơ hội quý báu để lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế của Yên Tử là trung tâm văn hóa, du lịch tâm linh hàng đầu cả nước, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn di sản.