Hàng nghìn du khách đến với Ngày hội Sông nước miệt vườn ở Cần Thơ
Sáng 19/6, hàng nghìn người dân và du khách vượt sông Hậu về cồn Mỹ Phước của TP Cần Thơ để dự khai mạc và tham quan Ngày hội Sông nước miệt vườn. Lễ hội là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa – Du lịch TP Cần Thơ năm 2026.
Dự khai mạc Ngày hội Sông nước miệt vườn tại cồn Mỹ Phước có Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Võ Thị Mỹ Trang cùng lãnh đạo các sở, ngành và nhiều xã, phường trong, ngoài thành phố.
Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Trương Thanh Giang, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết đây là Ngày hội Sông nước miệt vườn lần thứ 20, kéo dài từ 18-20/6.

Ông Trương Thanh Giang, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: Duy Khang.
Theo ông Giang, cồn Mỹ Phước được hình thành nhờ phù sa bồi đắp tạo thành hình bầu dục như hôm nay. Cồn Mỹ Phước có chiều dài khoảng 3,5 km, diện tích tự nhiên hơn 1.020 ha, được phủ đầy màu xanh. Đã hơn 20 năm, vào dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch - Tết Đoan Ngọ, cồn Mỹ Phước (ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) lại nhộn nhịp. Nhiều người dân không phải quê ở Cần Thơ, nhưng nghe ở đây không khí trong lành, cây trái trĩu quả, nên rủ nhau đến tham quan, tìm hiểu.
Vì vậy, những năm gần đây, xã Nhơn Mỹ tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho những người đến đây tham quan, thông qua đó giới thiệu về các loại trái cây đặc sản của vùng nước ngọt, các món ăn ngon của vùng sông nước và thắng cảnh cồn Mỹ Phước đã được UBND tỉnh Sóc Trăng cũ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2007, từ đó Ngày hội Sông nước miệt vườn ra đời.
Đến với cồn Mỹ Phước trong khuôn khổ Ngày hội, du khách có thể thấy sự hiện diện nhiều loại trái cây ở mọi nơi từ những gian hàng được các xã bạn, các doanh nghiệp trưng bài, mà còn tận mắt nhìn ngắm ngay trên những cây trong vườn nhà của người dân xứ cồn. Tại ngày hội này, nhiều địa phương vẫn tập trung tôn vinh trái cây miệt vườn Nam bộ như bưởi Da Xanh, bưởi Năm Roi, cam Sành, cam Soàn, vú sữa, sầu riêng, mít, măng cụt, nhãn các loại, xoài các loại, chôm chôm, mận,...
Du khách đến với Ngày hội Sông nước miệt vườn cồn Nhơn Mỹ năm 2026. Ảnh: Duy Khang.
Ngày hội còn có các hoạt động như Hội thi ẩm thực sông nước miệt vườn; Hội thi trưng bày trái cây; Hội thi trái cây ngon; Hội thảo kỹ thuật trong sản xuất cây ăn trái, chăm sóc và bảo vệ cây ăn trái; Chương trình giao lưu giữa các câu lạc bộ Đờn ca tài tử trong và ngoài xã…
Sự kiện được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy những giá trị kinh tế vườn, đưa sản phẩm trái cây của địa phương vươn lên tầm cao mới, đây cũng là dịp để quảng bá, phát triển du lịch miền sông nước đối với Cồn Mỹ Phước nói riêng và xã Nhơn Mỹ nói chung.
“Tại ngày hội hôm nay, tôi đặc biệt trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của UBND TP Cần Thơ, Sở Công thương, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Cần Thơ, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài xã trong việc quảng bá Du lịch cồn Mỹ Phước, góp phần lan tỏa giá trị di tích lịch sử và đóng góp quan trọng vào thành công của các lần tổ chức Ngày hội Sông nước miệt vườn. Tôi hy vọng rằng, Khu Du lịch Cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ sẽ là một điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá du lịch tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Trương Thanh Giang chia sẻ.
Nhiều loại trái cây ngon tại Ngày hội Sông nước miệt vườn. Ảnh: Duy Khang.
Theo lịch hoạt động của Ngày hội, trước Tết Đoan Ngọ một ngày đã diễn ra phần khai hội vào sáng 18/6 (mùng 4 tháng 5 âm lịch). Trong ngày khai hội, du khách sẽ tham quan, mua sắm tại các gian hàng trưng bày và gian hàng Hội chợ triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/6, tại Khu quảng trường trung tâm cồn Mỹ Phước. Trong 2 đêm 18 và 19/6, du khách còn được tham dự chương trình văn nghệ “Hát với nhau”, xem giao lưu các Đờn ca tài tử của các câu lạc bộ và nhà vườn.
Trong ngày hội chính hôm nay, có Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp, Hội thi trái cây ngon, Hội thi ẩm thực – bánh dân gian cùng các trò chơi dân gian và giao lưu Pickleball – một trong những hoạt động kết nối đam mê với du khách.
Trong ngày cuối của Lễ hội (20/6), du khách còn tiếp tục được trải nghiệm các trò chơi dân gian và giao lưu Pickleball. Hội thi ẩm thực – bánh dân gian cũng tiếp tục được kéo dài đến ngày này để kịp tổng kết, trao các giải thưởng trong Ngày hội.,


