Xá lợi Đức Phật được rước về non thiêng Yên Tử - Thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử sau khi đi qua 5 địa phương của Việt Nam. Hành trình rước xá lợi Đức Phật về với Yên Tử đón nhận được sự tham gia của hàng nghìn Tăng, Ni, tín đồ Phật giáo và người dân.
16h chiều 25/5, đoàn xe rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia Ấn Độ di chuyển từ chùa Phúc Sơn (tỉnh Bắc Giang) đã về đến non thiêng Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Đón đoàn rước tại cổng Khai Tâm, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Quảng Ninh.
Ngoài ra, dọc tuyến đường từ cổng tỉnh (TP Đông Triều đến TP Uông Bí) và dọc đường vào non thiêng Yên Tử, người dân, tín đồ Phật tử xếp hàng dọc hai bên đường để chào đón, tri tôn xá lợi Đức Phật.
Sau lễ đón tại cổng Khai Tâm, đoàn cung rước tổ chức tôn trí, an vị xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử và tổ chức cho tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách chiêm bái.
Từ nhiều ngày nay, dưới sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cùng Công ty CP Phát triển Tùng Lâm tổ chức trang trí, khánh tiết.
Đội rồng, lân tập rượt chuẩn bị cho nghi thức đón xá lợi Đức Phật. Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Lễ cung nghinh, an vị được Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức với nghi lễ trang trọng, linh thiêng bậc nhất từ trước đến nay.
Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng các Chư Tôn đức đến từ Ấn Độ tiến hành rước xá lợi Đức Phật từ cổng Khai tâm vào Cung Trúc Lâm thuộc Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử.
Trên đường đi, hàng nghìn người dân và tín đồ Phật giáo đứng hai bên.
Xá lợi Phật được rước vào Cung Trúc Lâm, đây là hội trường lớn nhất nằm dưới non thiêng Yên Tử có sức chứa gần 7.000 người. Đây là nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của tỉnh Quảng Ninh.
Sau lễ cung nghinh, an vị, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh sẽ tổ chức cho tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương vào Cung Trúc Lâm chiêm bái từ tối nay 25/5 đến ngày 28/5.
Sau đó, toàn thể đại chúng trì tụng nghi thức Phật đản; đồng thời lòng thành kính hướng về kim thân xá lợi Đức Phật cầu nguyện quốc thái dân an, hoà bình cho thế giới.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đảnh lễ trước xá lợi Đức Phật.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo thiêng liêng của Ấn Độ được cung thỉnh từ thánh địa Sarnath - nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Việc cung thỉnh Xá lợi do Tổ chức Mahabodhi Society Ấn Độ và Bảo tàng Quốc gia của Chính phủ Ấn Độ phụ trách, với sự hỗ trợ của Liên minh Phật giáo Quốc tế.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, xá lợi được lưu giữ tại Sarnath là Xá lợi thân thể của Đức Phật. Người ta tin rằng Đức Phật Cồ-đàm đã cho phép lưu giữ hài cốt của ngài trong các bảo tháp. Sau khi Đại nhập Niết bàn dưới cây Sāla song sinh, thân thể linh thiêng của ngài đã được hỏa táng tại Mukutabandhana Caitya (nay là Bảo tháp Ramāvar).
Đây là lần đầu tiên xá lợi Đức Phật được cung thỉnh tới Việt Nam nói chung và Yên Tử nói riêng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.