Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đường quốc lộ 1 đi Đầm Môn không chỉ là cú hích cho hạ tầng khu kinh tế Bắc Vân Phong mà còn kết nối nhiều điểm du lịch hoang sơ và hấp dẫn.

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 1

Tuyến đường quốc lộ 1 đi Đầm Môn kết nối các điểm du lịch trong khu Bắc Vân Phong. Đồ họa: Võ Tân 

Tuyến đường dài 14,3km này đã kết nối một loạt các điểm du lịch nổi tiếng ven biển phía Bắc Khánh Hòa (trên bán đảo Hòn Gốm bao gồm: đồi cát Đầm Môn "tiểu sa mạc", chùa Thiên Ân, bãi biển làng chài Sơn Đừng, Mũi Đôi...).

Từ đất liền ở Đầm Môn, du khách còn có thể đi thuyền, ca nô đến tham quan các đảo lớn nhỏ như đảo Hòn Ông, đảo Hòn Săng, Hòn Lớn... nằm trong vịnh Vân Phong.

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 2

Tuyến đường duy nhất kết nối các điểm du lịch trên bán đảo Hòn Gốm với hai bên là biển. Ảnh: Thục Nghi 

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 3

Điểm đầu tuyến đường tại ngã ba đèo Cổ Mã có những cánh đồng lúa xanh mướt đối diện đồi cát. Ảnh: Thục Nghi 

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 4

Càng đi xa hơn là những đồi cát và đìa nuôi tôm của người dân. Ảnh: Thục Nghi 

"Tiểu sa mạc"

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 5

Đồi cát Đầm Môn là địa điểm được ví như "tiểu sa mạc", nơi diễn ra giải đua xe địa hình. Ảnh: Thục Nghi 

Đầm Môn là khu vực có nhiều đồi cát được bao bọc bởi biển, vì vậy nơi đây được ví như "tiểu sa mạc trên biển". Tại đây cũng là điểm diễn ra các cuộc đua xe địa hình hoặc trượt cát. 

Năm 2022, giải Nha Trang Offroad Challenge cũng được tổ chức tại đây, với sự tham gia tranh tài của 32 tay đua đến từ các đội, nhóm, câu lạc bộ thích chơi xe bán tải. Khu vực tổ chức tại đồi cát Đầm Môn chạy dọc bờ biển hướng phía đông.

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 6

Chặng đua cuối các đội đua chạy dọc bờ đông giáp biển. Ảnh: Thục Nghi 

Chùa Thiên Ân - Đầm Môn

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 7

Chùa Thiên Ân ba mặt được biển bao bọc. Ảnh: Thiều Sang

Cách đó không xa, từ đường Sơn Đừng rẽ về hướng tây khoảng 600m, du khách sẽ đến chùa Thiên Ân.

Ngôi chùa này nằm trên một đồi cát cao với bức tượng Phật Quan Âm nhìn ra biển. Chùa có kiến trúc mang phong cách Nhật Bản. Trong khuôn viên chùa còn có cây kơ nia hơn 200 năm tuổi. Nơi đây không chỉ là chốn tâm linh mà còn là nơi có khung cảnh đẹp, là điểm tham quan hấp dẫn với bất kỳ ai.

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 8

Chùa Thiên Ân là điểm tham quan hấp dẫn khi đến Đầm Môn. Ảnh: Thục Nghi 

Bãi biển, làng chài Sơn Đừng

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 9

Những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân nằm yên bình bên bãi Sơn Đừng. Ảnh: Thiều Sang

Gần bên chùa Thiên Ân là làng chài Sơn Đừng (xã Vạn Thạnh). Để đến đây du khách từ đường Sơn Đừng đi thẳng tầm 4,2km sẽ đến bãi biển và làng chài Sơn Đừng.

Nơi đây còn gắn với câu chuyện bí ẩn về dòng nước ngọt trên bãi biển. Giếng đào trên đất Sơn Đừng không dùng được, nhưng trên bãi biển, người dân chỉ cần đào hố cát nhỏ cách mép nước một khoảng là dòng nước ngọt trào lên.

Tại đây bãi biển vẫn còn rất hoang sơ, yên bình. Phía xa là các tàu bè đánh bắt hải sản, những lồng nuôi cá, tôm hùm sẵn sàng phục vụ du khách những bữa hải sản tươi rói. Ngoài tắm biển, check-in, du khách cũng có thể trải nghiệm lặn ngắm san hô hoặc chèo kayak khi đến đây. Một số homestay, resort nhỏ cũng có tại đây để khách lưu trú.

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 10

Làng chài Sơn Đừng có nhiều lồng bè nuôi thủy hải sản. Ảnh: Thục Nghi 

Mũi Đôi

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 11

Ánh bình minh rực rỡ tại Mũi Đôi. Ảnh: Thiều Sang 

Từ dự án quốc lộ 1 đi Đầm Môn du khách đi tiếp 3,5km đường tỉnh lộ DT651, sau đó rẽ vào đường Sơn Đừng đi khoảng 700m về hướng nam sẽ đến đường mòn vào Mũi Đôi. Từ đây chặng đường khoảng 9km trekking đi qua đủ các địa hình từ sa mạc với những đồi cát dựng đứng, những tán rừng, gành đá sẽ khiến du khách có những trải nghiệm khó quên.

Trên tuyến đường đi sẽ có nhiều điểm dừng chân để cắm trại, nghỉ ngơi như Bãi Cỏ Ống, Bãi Rạng... Từ Bãi Rạng đi bộ tiếp tới Mũi Đôi khoảng 30 phút. Sau đó du khách sẽ đến với Mũi Đôi - điểm cực đông trên đất liền của Tổ quốc.

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 12

Cột mốc đánh dấu điểm cực đông trên đất liền. Ảnh: Thiều Sang 

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 13

Muốn đến Mũi Đôi du khách phải đi bộ một quãng đường dài trên đồi cát. Ảnh: Thiều Sang

Cung đường ven biển Bắc Khánh Hòa nối những điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp - 14

Bãi Rạng - một điểm dừng chân nên thơ và yên bình. Ảnh: Thiều Sang

Phù hợp với du khách ưa vận động, khám phá

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Việt Promotion, phó chủ tịch Hội Lữ hành - cho hay tuyến đường từ quốc lộ 1 đi Đầm Môn sẽ tạo sự thuận tiện để đưa khách đến tham quan các điểm du lịch tại khu vực này.

Tại khu vực Bắc Vân Phong thiên nhiên vẫn còn rất hoang sơ, khách đến đây đa số đi trekking (đi bộ đường dài) để cắm trại, tham quan tại Mũi Đôi. Hay những cồn cát ven biển rất phù hợp để tổ chức các loại hình đua mô tô, ô tô địa hình.

"Khu vực Bắc Vân Phong là địa điểm du lịch mới với du khách, rất phù hợp với những khách ưa vận động, khám phá. Tuy nhiên chỉ khi nào nơi đây được quảng bá, đầu tư mạnh về công nghiệp và du lịch thì sẽ hấp dẫn khách nhiều hơn. Ở đây dân cư không quá đông, các loại dịch vụ du lịch, nơi lưu trú chưa nhiều... du khách muốn lưu trú chỉ có thể ở tại một số homestay hoặc resort nhỏ ở Sơn Đừng hoặc Dốc Lết (thị xã Ninh Hòa). Một số điểm tham quan phải đi tàu hoặc đi bộ trên cát đường dài mới đến đích", ông Nguyên nói.

Khu Đầm Môn sẽ hình thành những khu du lịch cao cấp

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, cấu trúc không gian tổng thể của khu vực Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh) gồm: các khu du lịch cao cấp tại đảo Hòn Lớn và bán đảo Hòn Gốm với các loại hình du lịch sinh thái - giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, casino, công viên chuyên đề... cảng trung chuyển quốc tế, cảng du lịch quốc tế, các công trình dịch vụ hậu cần cảng, hậu cần công nghiệp tại khu vực Đầm Môn…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Chiến (Tuổi Trẻ Online)

CLIP HOT