3 điểm du lịch ở Tây Nguyên đẹp không kém Đà Lạt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đắk Lắk, Đắk Nông hay Gia Lai đều có những điểm đến còn hoang sơ, mang đậm bản sắc riêng.

Những điểm đến mới mẻ, còn hoang sơ đang thu hút du khách ở Tây Nguyên.

Lắk (Đắk Lắk)

Huyện Lắk (Đắk Lắk) gần đây là điểm đến yêu thích của các tín đồ du lịch. Từ sân bay Buôn Mê Thuột, bạn có thể đi xe bus dịch vụ về trung tâm huyện Lắk và bắt đầu hành trình khám phá nơi đây.

Một điểm cộng khiến cho Lắk hút khách là vì sự xuất hiện của Lak Tended Camp, một resort nằm trên một bán đảo giữa hồ Lắk. Không gian của Lak Tended Camp xanh mát với thiết kế mang đậm bản sắc của các dân tộc Tây Nguyên.

3 điểm du lịch ở Tây Nguyên đẹp không kém Đà Lạt - 1

Bạn có thể chọn ngủ ở lều hoặc bungalow với giá từ 1,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/đêm. Nhà hàng tại đây cũng phục vụ các món ăn địa phương như gà nướng, cơm lam, canh rau rừng… với giá khoảng 200.000-300.000 đồng/người/bữa.

Ở Lắk, bạn có thể trải nghiệm ngồi xe “càng” (loại xe người địa phương dùng để chở người và nông sản) hoặc đạp xe vào các buôn làng. Sau đó, bạn có thể thăm vườn cacao hữu cơ, ăn thử quả cacao tươi và uống thử rượu cacao. Xem người M’nông làm gốm từ đất sét lấy từ ruộng dưới chân núi Chư Yang Sin cũng là một trải nghiệm thú vị.

3 điểm du lịch ở Tây Nguyên đẹp không kém Đà Lạt - 2

Ảnh: Lăk Tended Camp

Ngoài ra, bạn có thể đi trekking và khám phá thác Bìm Bịp. Vì thác còn hoang sơ, không có dịch vụ du lịch nên bạn có thể mang theo đồ ăn, thức uống và nghỉ chân để dùng bữa ngay tại thác.

Tà Đùng (Đắk Nông)

Tà Đùng được mệnh danh là “vịnh Hạ Long trên cạn”. Cách trung tâm thành phố Gia Nghĩa khoảng 45 km, hồ Tà Đùng sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Khi xây dựng các công trình thủy điện Đạ Dâng, hồ Tà Đùng trở thành nơi tích nước nên tạo ra khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ hoang sơ kỳ thú.

3 điểm du lịch ở Tây Nguyên đẹp không kém Đà Lạt - 3

Ảnh: @howmanycountry

Từ TP.HCM, bạn có thể đi xe khách đến thành phố Gia Nghĩa hoặc tự đi xe cá nhân theo đường quốc lộ 20 hoặc quốc lộ 28.

Bạn có thể chọn thuê thuyền ra hồ Tà Đùng để ngắm cảnh, chụp ảnh kỉ niệm. Nếu có nhiều thời gian, hãy cắm trại qua đêm ở hồ để ngắm bầu trời rất đẹp lúc bình minh và hoàng hôn.

3 điểm du lịch ở Tây Nguyên đẹp không kém Đà Lạt - 4

Ảnh: @vohoangyen_official

Một số hoạt động khác bạn nên trải nghiệm là khám phá hang động Chư Bluk, thác Diệu Thanh (thác Liêu Nung), hồ Ea Sno. Đi chợ phiên của đồng bào người Mông ở buôn Đăk Nang cũng rất thú vị, mới mẻ.

Măng Đen (Gia Lai)

Măng Đen là một thị trấn nằm ở huyện Kon Plông, tỉnh Gia Lai. Nằm ở độ cao 1200 m so với mực nước biển và được các dãy núi bao quanh nên khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm.

3 điểm du lịch ở Tây Nguyên đẹp không kém Đà Lạt - 5

Ảnh: @k.h.i.n

Bạn có thể đi máy bay hoặc xe khách đến thành phố Kon Tum. Nếu đi bằng phương tiện cá nhân, bạn có thể đi theo quốc lộ 14 qua Bình Phước, Đắk Nông và Buôn Ma Thuột để đến Kon Tum rồi tiếp tục di chuyển về Măng Đen.

“Đặc sản” của Măng Đen là “3 hồ 7 thác”. Trong đó, nổi tiếng có thể kể đến thác Pa Sỹ, thác Lô Ba, hồ Đam Bri, hồ Toong Đam. Đến đây, bạn sẽ được tận hưởng không khí nên thơ, trong lành cùng thảm thực vật đa dạng, phong phú.

3 điểm du lịch ở Tây Nguyên đẹp không kém Đà Lạt - 6

Ảnh: @robertdat_258

Ngoài ra, bạn có thể vào thăm các buôn làng để trải nghiệm những phong tục tập quán của các dân tộc Xơ Đăng, Mơ Nâm, Ca Dong, Hrê.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mai Đăng (Zing News)

CLIP HOT