Vùng đất "tiền đè", nhẹ chân ra đường va vào triệu phú

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nếu sống ở nơi này, cứ 3 người dân lại có 1 người giàu, ra đường "va" phải triệu phú.

Vùng đất "tiền đè", nhẹ chân ra đường va vào triệu phú - 1

Quốc gia này chính là Monaco - được biết đến là "sân chơi của tỷ phú". Công quốc nhỏ bé này nổi tiếng với sự giàu có, các sòng bạc "đốt tiền" và nhiều hoạt động xa xỉ.

Monaco là một công quốc nhỏ bé nằm cạnh Địa Trung Hải, xét về độ giàu có, Monaco trội hơn hẳn Dubai về mặt truyền thống và sự tinh tế trong việc tiêu tiền.

Nếu ví các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út (UAE) là những tay chơi mới nổi, thì Monaco lại có vị thế của một đại gia giàu có và đầy truyền thống. Không ngoa khi nói rằng Monaco là điểm đến mơ ước của các đại gia trên khắp lục địa Âu Á.

Monaco có 35.500 nghìn công dân thì trong đó có đến hơn 32.000 người là các đại gia nước ngoài.

Vùng đất "tiền đè", nhẹ chân ra đường va vào triệu phú - 2

Bến cảng du thuyền của đại gia, du khách phải chi 1.500 USD/đêm để được neo đậu.

Để trở thành cư dân Monaco, bạn cần phải có một công việc, thành lập doanh nghiệp ở đất nước này hoặc chứng minh tài chính ít nhất là 637.000 USD (14.6 tỷ VNĐ).

Ngoài ra, bạn phải sở hữu hoặc cho thuê bất động sản ở đó. Sau 10 năm, bạn có thể nộp đơn để trở thành công dân và đợi Thân vương xét duyệt. Chỉ có khoảng 9.000 người sinh sống tại Monaco được xem là công dân nước này, phần còn lại là cư dân.  

Với GDP bình quân 215.000 USD (4.96 tỷ VNĐ) - cao thứ hai thế giới chỉ sau Liechtenstein, Monaco lọt top những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Vùng đất "tiền đè", nhẹ chân ra đường va vào triệu phú - 3

Khách sạn Hotel de Paris hoa lệ

Nếu bạn ra đường thì đừng ngạc nhiên khi ở bãi đỗ xe hay trên cao tốc không xuất hiện ô tô tầm trung mà chỉ có siêu xe và xe sang mà thôi!

Là đất nước sở hữu sòng bạc huyền thoại Monte Carlo nhưng người dân của đất nước nhỏ bé này không được phép đánh bạc, thậm chí không được bước chân vào bất cứ casino nào.

Vùng đất "tiền đè", nhẹ chân ra đường va vào triệu phú - 4

Casino huyền thoại Monte Carlo.

Đặc biệt hơn nữa, Monaco là quốc gia giàu có hiếm hoi không đánh thuế thu nhập cá nhân. Do đó, rất nhiều triệu phú, tỷ phú USD trên thế giới tới xin nhập tịch, định cư tại nước này để tránh những khoản thuế khổng lồ.

Theo báo cáo Knight Frank Wealth Report năm 2019, Monaco có tổng cộng 12.261 triệu phú USD. Số lượng triệu phú tại quốc gia này đã tăng 12% từ năm 2013 đến 2017.

Bởi chính sách thuế thuận lợi của đất nước này, nhiều ngôi sao nổi tiếng và giới siêu giàu đổ xô nhau mua sắm tài sản xa xỉ tại đây, đặc biệt là bất động sản.

Trung bình một ngôi nhà tại Monaco có giá 54.010 USD/m2 (1,24 tỷ đồng) vào cuối năm 2019.

Vùng đất "tiền đè", nhẹ chân ra đường va vào triệu phú - 5

Căn hộ một phòng ngủ diện tích nhỏ ở Monaco có giá 1,6 triệu USD (khoảng 37,2 tỷ đồng).

Theo sau Monaco là những cái tên quen thuộc và nổi tiếng với giá bất động sản đắt đỏ như Hong Kong, New York (Mỹ), London (Anh) và Paris (Pháp), theo số liệu từ hãng dịch vụ bất động sản Savills.

Như vậy, 1 triệu USD chỉ có thể mua 16 m2 bất động sản ở Monaco, đắt hơn nhiều so với 21 m2 ở Hong Kong - nơi từng nhiều năm liền giữ vị trí số một những nơi có giá nhà cao nhất.

Tại quận Larvotto là một trong những khu dân cư đông đúc nhất Monaco, giá nhà bán lại trung bình hơn 22 triệu USD.

Giá thuê bất động sản nhà ở cao cấp ở Monaco khá lớn với giá trị trung bình là 1.200 euro/m2 (32.240.160 đồng). Sở hữu hoặc thuê bất động sản ở Monaco là một trong những điều kiện để được công nhận cư trú.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Minh (Người Đưa Tin)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.