Củ Chi ấp ủ biến Lễ hội "Hương sắc vùng đất thép" thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyện Củ Chi đang xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với Lễ hội “Hương sắc vùng Đất thép” nhằm góp phần phát triển toàn diện cho địa phương.

Lễ hội "Hương sắc vùng đất thép" lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2022 đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hàng trăm món ăn tiêu biểu của Củ Chi như khoai mì, thịt bò, rau móp, bánh tằm, bánh củ mì nướng... được giới thiệu đến du khách, tạo nên một bức tranh ẩm thực vô cùng phong phú.

Củ Chi ấp ủ biến Lễ hội "Hương sắc vùng đất thép" thành sản phẩm du lịch đặc trưng - 1

Xác lập kỷ lục Việt Nam với 100 món ăn có nguyên liệu từ Khoai mì, loại thực vật gắn liền với quê hương Củ Chi

Đến với "vùng đất thép" Củ Chi, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn có cơ hội trải nghiệm cảnh đẹp, tham quan các làng nghề truyền thống bằng nhiều phương tiện khác nhau như ô tô, xe đạp, xe buýt hai tầng, xe ngựa.

Hơn thế nữa, Lễ hội còn là dịp để du khách tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo của Củ Chi, mảnh đất từng là chiến trường ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Lễ hội cũng là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Củ Chi ấp ủ biến Lễ hội "Hương sắc vùng đất thép" thành sản phẩm du lịch đặc trưng - 2

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch to lớn của Lễ hội "Hương sắc vùng đất thép", huyện Củ Chi đang ấp ủ biến lễ hội này thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ được tổ chức thường niên với quy mô lớn hơn, đồng thời được kết hợp với các hoạt động du lịch khác như tham quan di tích lịch sử, trải nghiệm ẩm thực địa phương,...

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết: "Lễ hội sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của Củ Chi đến với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho hợp tác văn hóa gắn với phát triển du lịch, đa dạng hóa hình thức tổ chức để thu hút du khách như: du lịch truyền thống, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái kết hợp giới thiệu làng nghề truyền thống, ẩm thực, văn hóa văn nghệ…".

Củ Chi ấp ủ biến Lễ hội "Hương sắc vùng đất thép" thành sản phẩm du lịch đặc trưng - 3

Ngoài ra, du khách đến với Củ Chi còn có thể tham quan một số điểm đến nổi tiếng như: Bến Dược - Bến Đình; Nhà Tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành; vườn bưởi Tam Tân; khu Nông nghiệp Công nghệ cao; vườn trái cây Trung An; khu du lịch nông trang xanh; các làng nghề sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Củ Chi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như mây tre, mành trúc, đan lát, bánh tráng, gốm sứ...

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Lễ hội "Hương sắc vùng đất thép" là một sự kiện văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn lịch sử của Củ Chi. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: diễu hành xe hoa, tái hiện cảnh chiến tranh, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, thi nấu ăn, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương,... thu hút đông đảo du khách đến tham gia.

Lễ hội là cơ hội vàng để Củ Chi quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế. Củ Chi sở hữu nhiều lợi thế về du lịch như: thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, di tích lịch sử, văn hóa truyền thống độc đáo, ẩm thực phong phú,...

Với những lợi thế này, Củ Chi hoàn toàn có thể phát triển thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong hành trình kết nối TP.HCM đi các tỉnh thành trong nước (Long An, Tây Ninh,..) và quốc tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT