TP.HCM sẽ ‘đánh thức’ 9 khu đất trống thành công viên, vườn hoa
Việc TP.HCM tính toán “đánh thức” 9 khu đất trống bằng các công viên, vườn hoa tạm không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mà còn thể hiện cách tiếp cận linh hoạt trong quản lý và sử dụng quỹ đất đô thị.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM kết quả rà soát các khu đất chưa được khai thác tại một số phường trên địa bàn thành phố, đồng thời đề xuất phương án tận dụng quỹ đất này để hình thành các công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành khảo sát thực tế các khu đất trống tại các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc, qua đó lựa chọn và đề xuất 9 khu đất đủ điều kiện để triển khai làm công viên, vườn hoa tạm thời, gồm:
- Khu đất tại số 08 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa (Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng);

Thương xá Tax bị đập bỏ vào năm 2016 để triển khai khu phức hợp cao 40 tầng cũng đang chịu cảnh... bỏ không nhiều năm nay.
- Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn;
- Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Dự án Thương xá Tax);
- Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh;
- Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn, 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh;


Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trở thành nơi tập kết rác
- Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn;
- Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn;
- Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC);
- Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, chủ trương triển khai các công viên, vườn hoa tạm trên quỹ đất trống sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Trong đó, khu đất thuộc Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được lựa chọn là điểm khởi đầu để triển khai thực hiện.
Việc tận dụng các khu đất chưa sử dụng nhằm hình thành công viên, vườn hoa tạm được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, gia tăng không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, đồng thời hạn chế tình trạng bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất đai. Khi các thủ tục pháp lý được hoàn tất, những khu đất này sẽ tiếp tục được đầu tư, xây dựng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sài Gòn bất ngờ khoác lên mình chiếc áo se lạnh hiếm hoi. Cái lạnh không quá buốt, chỉ đủ để người ta cảm nhận rõ...




