Tầm nhìn đến 2045: TP.HCM sẽ là trung tâm du lịch của châu Á
Bộ Chính trị đề ra những mục tiêu chiến lược cho TP.HCM và Hà Nội trong nhiệm kỳ tới. Với tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM sẽ phát triển bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch hàng đầu châu Á.
Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Hà Nội, thảo luận về dự thảo văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cuộc làm việc do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại hội đảng bộ của hai địa phương, tương xứng với vị thế “đầu tàu” kinh tế của cả nước.
Quang cảnh cuộc làm việc, chiều 21/8. (Ảnh SGGP)
Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, TP.HCM cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Với tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “TP.HCM trở thành đô thị ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới; trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á; điểm đến hấp dẫn toàn cầu, nơi kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng; nằm trong Top 100 thành phố toàn cầu, trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam”.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh SGGP)
Tổng Bí thư cũng yêu cầu hai thành phố phải xây dựng môi trường đô thị trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, để trở thành điểm đến an ninh, an toàn của thế giới.
Về phía Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị thành phố phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, xây dựng hình ảnh Thủ đô “xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút cả trong và ngoài nước”.
Cuối buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và TP.Hà Nội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, hoàn thiện nội dung văn kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, đồng thời xây dựng chương trình hành động khả thi để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.