Ngày Du lịch Thế giới 2025: Thúc đẩy chuyển đổi du lịch hướng đến sự bền vững
Ngày Du lịch Thế giới 2025 tại Malaysia tập trung vào chủ đề “Du lịch và chuyển đổi bền vững”. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của ngành không chỉ là động lực kinh tế mà còn là tác nhân tạo ra sự thay đổi tích cực, hướng đến một tương lai xanh và công bằng.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho rằng, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mà còn là chất xúc tác cho tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại đến các điểm đến và cộng đồng nếu không được quản lý cẩn trọng.
Điểm đến Melaka
Trước tình hình biến đổi khí hậu và bất bình đẳng ngày càng tăng, ông kêu gọi một sự chuyển đổi "táo bạo, cấp bách và bền vững" cho ngành du lịch. Để đạt được điều này, du lịch phải mang tính bao trùm, công bằng và "xanh": đầu tư vào giáo dục và kỹ năng, đặc biệt là cho phụ nữ và thanh niên; hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; đồng thời bảo vệ hành tinh, giảm phát thải trong toàn ngành.
Sau khi phục hồi ấn tượng từ đại dịch với 1,4 tỉ lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2024, ngành du lịch toàn cầu đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái định hình. Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato Sri Tiong King Sing bày tỏ niềm vinh dự khi Melaka được chọn làm nơi đăng cai sự kiện.
Ông nhấn mạnh Malaysia sẽ chứng minh rằng du lịch không chỉ là việc ghé thăm những điểm đến đẹp mà còn là tạo ra những thay đổi tích cực, bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, đồng thời đảm bảo cộng đồng địa phương được hưởng lợi thực sự.
Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị Du lịch Thế giới lần thứ 7 sẽ có ba phiên thảo luận chính, tập trung vào việc tận dụng du lịch để phục hồi kinh tế quốc gia, các chính sách phát triển bền vững và định hướng tương lai của ngành trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Bên cạnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Du lịch ASEAN cũng sẽ diễn ra, mở ra các cuộc đối thoại quan trọng về hợp tác khu vực. Các đại biểu còn có cơ hội trải nghiệm tại Melaka, khám phá di sản, văn hóa và ẩm thực địa phương.