Sơn Nhật - loài hoa của đá trên vùng Lục Khu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những ngày cuối thu, vùng cao Lục Khu (Hà Quảng) khoác lên mình tấm áo choàng lung linh, lộng lẫy của các loài hoa dại như: sim, mua, mâm xôi… Song, nổi bật nhất là vẻ đẹp rực rỡ của hoa Sơn Nhật - loài hoa dại mọc xen kẽ, đua nhau nở rộ trên những vách núi đá cao.

Sơn Nhật có 5 cánh; thân, cánh khá mỏng manh; hoa nở rộ có sắc hồng tím, nhụy vàng nổi bật mang một vẻ đẹp riêng biệt, quyến rũ, dịu dàng e ấp như thiếu nữ tuổi đôi mươi của vùng núi rừng Lục Khu.

Sơn Nhật - loài hoa của đá trên vùng Lục Khu - 1

Hoa Sơn Nhật níu chân du khách phương xa.

Gọi Sơn Nhật là loài hoa của đá vì hoa này chỉ mọc ở ven đường, xen kẽ những vách đá trên vùng núi cao, nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ. Vốn dĩ bé nhỏ lại mọc hoang dã nên Sơn Nhật không nhận được sự chở che, chăm sóc của bàn tay con người nhưng cây vẫn sinh sôi, nảy nở, tạo ra những chùm hoa đẹp rực rỡ làm bao người thổn thức, xao xuyến khi ngắm nhìn. Đặc biệt, sau mỗi cơn mưa, hoa Sơn Nhật lại nở rộ lung linh, đầy thơ mộng, mang đậm chất nhẹ nhàng, lãng mạn, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt không bị hòa lẫn, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho du khách khi đặt chân tới đây.

Đến với vùng cao Lục Khu mùa này, du khách không chỉ khám phá vẻ đẹp hoang sơ hùng vỹ của núi cao, được thưởng thức những sản vật tươi lành thiên nhiên ban tặng mà còn được ngắm, chiêm ngưỡng những bông hoa Sơn Nhật rực rỡ, kiêu sa như níu chân người lữ khách phương xa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mai Chi (Báo Cao Bằng)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.