Lễ Dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại TPHCM
Nghi thức Dâng Y Kathina Hoàng gia lần thứ 18 tại Việt Nam diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự.

Ngày đầu tháng 11, trong không khí trang nghiêm, ấm tình hữu nghị Bộ Ngoại giao Thái Lan long trọng tổ chức Lễ Dâng Y Kathina Hoàng gia Phật lịch 2568 (2025).

Nghi lễ cử hành theo truyền thống Phật giáo Nam truyền tại Việt Nam Quốc Tự: dâng hoa, hương đăng, cung thỉnh y Kathina Hoàng gia dâng lên chư Tăng.

Lễ Dâng Y Kathina Hoàng gia không chỉ là một nghi lễ tâm linh cao quý để tạo phước, cúng dường y phục cần thiết cho Chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ.

Và là một phần quan trọng trong chương trình ngoại giao văn hóa của Thái Lan nhằm tăng cường tình hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân các quốc gia.
Đại diện Chính phủ Thái Lan, ông Vijavat Isarabhakdi, Thứ trưởng Ngoại giao (trong vai trò Trợ lý Bộ trưởng), đã thay mặt Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, cung thỉnh Y Kathina Hoàng gia để dâng cúng lên chư Tăng.
Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm.

Thời gian Lễ Kathina diễn ra trong vòng một tháng sau ngày mãn hạ, tức là từ ngày trăng khuyết đầu tiên của tháng 11 đến ngày trăng tròn tháng 12 theo lịch Phật giáo.

Mỗi chùa chỉ được nhận lễ Dâng Y Kathina một lần trong năm với vật phẩm dâng cúng là chiếc y Kathina (áo cà sa mới) do Quốc vương Thái Lan ban tặng.

Đông đảo bá tánh và du khách gần xa về dự lễ, tham dự còn có người dân Thái Lan làm ăn, sinh sống và công tác tại TP.HCM đến thành kính đảnh lễ..
Tham dự nghi lễ ngoài Thứ trưởng, còn có Phu nhân Wannipa Isarabhakdi; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, và ông Vorapan Srivoranart, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Á.
Về phía Việt Nam, các vị khách quý tham dự có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, và ông Trần Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan ban ngành.

Nghi thức dâng Y do Đại diện Hoàng gia - Bộ Ngoại giao Thái Lan chủ trì và thỉnh y Kathina lên Chính điện nơi tổ chức lễ tại Việt Nam Quốc Tự.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đức Pháp chủ và chư Tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trang nghiêm. Nhân dịp này, ông cũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu, cùng nhau tiếp nối truyền thống Phật giáo cao quý.

“Trong suốt hơn 31 năm, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện nghi lễ tổng cộng 198 lần tại 13 quốc gia, trong đó Việt Nam là một trong tám quốc gia đón nhận Y Kathina Hoàng gia năm 2025”.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi nhấn mạnh sự vinh dự khi được đại diện Chính phủ Vương quốc Thái Lan thực hiện nghi thức cao quý này. Đồng thời khẳng định rằng dự án Dâng Y Kathina là một phần quan trọng trong nỗ lực ngoại giao văn hóa của Thái Lan, được thực hiện liên tục từ năm 1995.
Mục tiêu nhằm hoằng dương Phật pháp tại hải ngoại, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và vun đắp sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thái Lan với các quốc gia có cùng tín ngưỡng Phật giáo.

Phật giáo, tôn giáo được đông đảo người dân cả hai nước tôn kính và gìn giữ, đã trở thành nền tảng tinh thần chung.

Và là nhịp cầu vững chắc, kết nối nhân dân hai nước bằng sự thấu hiểu, lòng nhân ái và sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa chung.
Theo Thứ trưởng, buổi lễ lần thứ 18 được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo truyền thống cao quý, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và giao lưu văn hóa bền vững giữa nhân dân hai nước.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời tri ân đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan trao phẩm vật và quà lưu niệm đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Ngoài y cà sa, còn có các vật phẩm cần thiết khác cho chư Tăng và Tịnh tài (tiền cúng dường).

Tứ vật phẩm (nhu yếu phẩm) gồm: bát khất thực, vật dụng vệ sinh, văn phòng phẩm, thực phẩm, v.v.
Đặc biệt, sự kiện này diễn ra trong năm hai nước chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên "Đối tác chiến lược toàn diện". Ngoài ra, hoạt động còn mang ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra vào năm tới, Thứ trưởng nhấn mạnh.


