Tăng tốc gỡ ‘thẻ vàng’ IUU, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU, siết chặt quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” EC, tạo bước đột phá cho xuất khẩu thủy sản bền vững, nâng uy tín quốc gia và giữ vững chủ quyền biển đảo.

Đó là thông tin bà Phạm Thị Na, Phó Gíam đốc Sở NN&MT nhấn mạnh tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn thành phố tuần qua vào chiều 30/10.

Tăng tốc gỡ ‘thẻ vàng’ IUU, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo - 1

“TP.HCM đang bước vào “chặng nước rút” trong cuộc đua gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Bà Phạm Thị Na cho biết, Thành phố đã ban hành kế hoạch tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), huy động toàn bộ hệ thống chính trị nhằm xử lý triệt để các vi phạm, chuẩn bị tốt nhất cho đợt thanh tra lần thứ 5 của EC.

Theo Tờ trình số 9891/TTr-SNNMT-CCTSKN, các giải pháp được triển khai đồng bộ để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định 2310/QĐ-TTg và Công điện 198/CĐ-TTg. Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 15/11/2025 không còn vi phạm nghiêm trọng về IUU, đặc biệt các hành vi như mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), không báo cáo hay vượt ranh giới khai thác sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Tăng tốc gỡ ‘thẻ vàng’ IUU, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo - 2

Siết quản lý đội tàu cá là nhiệm vụ trọng tâm, TP.HCM yêu cầu kiểm kê, đăng ký, đăng kiểm toàn bộ tàu cá và cập nhật dữ liệu lên hệ thống VNFishbase và VMS, đồng bộ với VNeID.

100% tàu cá hợp pháp phải được đánh dấu rõ ràng; tàu không còn hoạt động sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề hoặc giải bản, tránh gây áp lực cho công tác quản lý.

Cùng với đó, hoạt động tại các cảng cá được tăng cường giám sát bằng công nghệ số. Thành phố sử dụng hệ thống e-logbook, eCDT và cảnh báo mất kết nối VMS để kiểm soát tàu rời – cập cảng, giám sát sản lượng khai thác. Một số cảng cá tạm thời được công bố đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu bốc dỡ, kiểm tra và truy xuất nguồn gốc hải sản.

Đặc biệt, truy xuất nguồn gốc điện tử được xem là giải pháp then chốt đáp ứng tiêu chuẩn EC. TP.HCM đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại các cảng cá, yêu cầu ngư dân, cơ sở thu mua và doanh nghiệp chế biến cập nhật dữ liệu khai thác lên hệ thống điện tử.

Quy định này bắt buộc áp dụng cho tàu cá từ 15 mét trở lên, hướng tới mục tiêu 100% thủy sản khai thác có hồ sơ truy xuất minh bạch, rõ ràng.

Không chỉ quản lý chặt, Thành phố còn xử lý nghiêm vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Công an TP.HCM theo dõi, truy tố và xét xử lưu động hai vụ án hình sự liên quan đến việc đưa tàu cá và ngư dân ra khai thác trái phép, tạo sức răn đe mạnh mẽ, ngăn chặn tái phạm.

Tăng tốc gỡ ‘thẻ vàng’ IUU, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo - 3

Quản lý đội tàu cá hiện đại, xử lý nghiêm minh và kịp thời các trường hợp vi phạm, không để tình trạng buông lỏng, chồng chéo trách nhiệm.

Bà Na nhấn mạnh, mỗi sở, ngành đều được giao nhiệm vụ cụ thể: Sở NN&MT giữ vai trò thường trực Ban Chỉ đạo IUU Thành phố; Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển xử lý vi phạm; Sở Tài chính đảm bảo kinh phí.

Trong khi UBND quận, huyện, xã, phường chịu trách nhiệm giám sát 100% vị trí neo đậu, niêm phong tàu không đủ điều kiện hoạt động. Các đơn vị phải báo cáo tiến độ hằng tuần về UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo Quốc gia IUU.

Những nỗ lực trên không chỉ hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EC để duy trì và mở rộng xuất khẩu thủy sản sang châu Âu, mà còn góp phần xây dựng ngành thủy sản TP.HCM phát triển bền vững, có trách nhiệm và minh bạch.

Quan trọng hơn, việc siết chặt quản lý, nâng cao ý thức ngư dân và thực thi pháp luật nghiêm túc còn giúp bảo vệ chủ quyền, giữ vững ngư trường và sinh kế lâu dài cho ngư dân Việt Nam – những “cột mốc sống” nơi đầu sóng ngọn gió, bà Na khẳng định.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT