Kỳ lạ "chuyến tàu nổi" hút khách ở Thái Lan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chuyến tàu đi qua đập nước Pasak Jolasid ở Thái Lan thu hút rất đông du khách vì mang đến trải nghiệm như tàu lơ lửng trên mặt nước.

Chuyến tàu kéo dài một ngày, xuất phát từ thủ đô Bangkok, mất 6 giờ để tới cây cầu bắc qua đập nước lớn nhất Thái Lan Pasak Jolasid ở tỉnh Lopburi.

Dịch vụ này chỉ hoạt động vào dịp cuối tuần từ tháng 11/2022 tới tháng 2/2023 nhưng vé cho các chuyến đi tới dịp Tết Dương lịch 2023 đã bán hết.

Sở dĩ đông đảo du khách muốn trải nghiệm chuyến tàu nổi như vậy vì đường ray tàu chạy qua đập Pasak Jolasid gần như sát mặt nước, đem lại cảm giác đoàn tàu dường như lướt trên mặt hồ. Giới chức địa phương cho biết mực nước trên đập Pasak Jolasid năm nay cao bất thường do mùa mưa gió mùa có lượng mưa kỷ lục.

Kỳ lạ "chuyến tàu nổi" hút khách ở Thái Lan - 1

Chuyến tàu nổi dừng tại ga trên cầu bắc qua đập Pasak Jolasid, tỉnh Lopburi, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Khi đến ga trên đập Pasak Jolasid, đoàn tàu dừng lại khoảng 20 phút để du khách có thời gian ngắm cảnh, chụp ảnh trước khi tiếp tục hành trình. Khi đến ga cuối, du khách sẽ có vài giờ để đi tham quan xung quanh đập nước, một số khu vườn cảnh rồi quay trở lại Bangkok.

"Tôi chưa bao giờ được thấy cảnh tượng nào thú vị như vậy", ông Bunyanuch Pahuyut, một trong 600 hành khách có mặt trên đoàn tàu ngày 6/11, chia sẻ.

Vé hai chiều của chuyến tàu có giá 330 baht (khoảng 220.000 đồng) cho ghế ngồi ở toa không điều hòa và 560 baht (khoảng 380.000 đồng) với ghế ngồi ở toa có điều hòa. Vé bắt đầu được bán từ ngày 1/11. Du khách có thể mua vé trực tiếp tại ga tàu hoặc đặt vé trên trang web chính thức của công ty Đường sắt Quốc gia Thái Lan.

Chuyến tàu được đưa vào vận hành nhằm thúc đẩy du lịch nội địa tại Thái Lan vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong dịch Covid-19.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh (Báo Giao thông)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.