Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thay vì lích kích di chuyển từ TPHCM về Biên Hòa rồi lại ngược ra Huế đón Tết cùng hai bên gia đình nội ngoại. Năm nay, vợ chồng chị Ái Tiên quyết định "xách ba lô lên" và đưa con gái đi bụi.

Từ xưa đến nay, Tết Nguyên đán luôn là dịp sum họp gia đình, là quãng thời gian để những người con xa nhà về quê. Đó cũng là truyền thống của gia đình chị Ái Tiên (TPHCM). Thế nhưng năm nay, kế hoạch đón Tết của hai vợ chồng trẻ có phần đổi khác. 

Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi - 1

Bé Minnie đã theo bố mẹ trong những chuyến đi từ khi 6-7 tháng tuổi. 

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, hai bên nội ngoại đều ở xa nên hai vợ chồng quyết định ở lại TPHCM, đưa con gái nhỏ Minnie đi bụi trong dịp Tết Nguyên đán năm nay: "Mình cũng đã ấp ủ một chuyến đi du xuân khá lâu rồi.

Bố mẹ hai bên đều ở xa, đi lại thời buổi dịch bệnh khá khó khăn, bố mẹ hai bên cũng ngại chúng mình về địa phương vì mất nhiều thủ tục cách ly, xét nghiệm nên quyết định cho hai vợ chồng ăn Tết ở TPHCM. 

Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi - 2

Với chị Ái Tiên, chồng con cũng như những người bạn đồng hành cùng chị trong suốt những chuyến đi đặc biệt. 

Hơn nữa Tết là thời gian nghỉ ngơi trong năm nên hai vợ chồng cũng muốn dành thời gian để đi chơi và thư giãn. Thật may mắn vì bố mẹ hai bên vẫn khỏe mạnh và đồng ý cho hai vợ chồng được thực hiện những chuyến đi bụi dịp Tết thế này. Gia đình nhỏ của mình sẽ đi chơi, khám phá thiên nhiên, nếu tình hình dịch ổn hơn thì sẽ đi về thăm ông bà nội, ông bà ngoại sau", Ái Tiên cho biết. 

Những ngày gần đây, Ái Tiên đã suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch cho một chuyến đi bụi thật ý nghĩa. Đây sẽ là kỷ niệm thật đẹp của anh chị và cũng là những trải nghiệm đầu đời tuyệt vời cho cô công chúa nhỏ. 

Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi - 3

Cả gia đình quyết định chào đón một năm mới xa quê. 

Cũng như những gia đình khác, mẹ bỉm sữa vẫn sẽ chuẩn bị một mâm cỗ nhỏ để cúng lễ đầu năm trong ngày mùng 1 Tết. Sau đó, cả gia đình sẽ khóa cửa nhà đi bụi, thực hiện chuyến picnic cắm trại ở một nơi xa, chọn một địa điểm người để cắm trại, nướng thịt và đón năm mới. 

Chia sẻ về hành trình đặc biệt trong năm mới, Ái Tiên tiết lộ: "Đây là lần đầu cả nhà đi bụi dịp Tết nên mình cũng phải lên kế hoạch trước nếu không sẽ lãng phí cả một chuyến đi. Lúc đầu, nhà mình dự định đi Đà Lạt nhưng tình hình dịch căng thẳng nên cũng khá lo. Mình nghĩ là thôi, tới đâu hay tới đấy, chứ chuẩn bị đầy đủ hành trang, thức ăn rồi lên xe, cứ đi muôn nơi, đến đâu cũng được miễn là có chồng con. 

Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi - 4

Ở đâu có gia đình, ở đó có Tết. 

Nhà mình sẽ đi bụi 5 ngày Tết từ mùng 1 đến mùng 5. Ngày đầu tiên, vợ chồng mình dự tính sẽ đi qua các địa điểm gần TPHCM nhưng ít người đi cắm trại như ở Hồ Trị An. Cả gia đình sẽ cùng nhau đi về đường biển Long Hải, Vũng Tàu ăn hải sản và cho em bé lội biển, nghịch cát. Tiếp đến, cả nhà sẽ ghé về Mũi Kê Gà, Bình Thuận để ngắm ngọn hải đăng, chụp ảnh, cắm trại. Sau đó sẽ đi Mũi Né để nghỉ dưỡng, ngắm cảnh thiên nhiên. 

Tiếp theo hành trình, vợ chồng mình sẽ dừng chân ở Bãi Thùng, Ninh Thuận để chơi lướt sóng, ngắm biển, đây cũng là địa điểm rất đẹp và mình muốn được đến rất lâu rồi. Ngoài ra ở Đồng Nai cũng có nhiều khu sinh thái đẹp, đi về vườn ca cao, làng bưởi, ở đó sẽ có nhiều thứ thú vị, hay ho để khám phá,...

Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi - 5

Chuyến đi bụi của gia đình Ái Tiên kéo dài trong 5 ngày Tết Nguyên đán. 

Kế hoạch dự tính kéo dài 5 ngày vậy thôi chứ hai vợ chồng mình đều thống nhất là cứ đi đến khi nào mệt mới về. Gia đình mình di chuyển bằng xe ô tô riêng nên cũng sẽ chủ động thời gian hơn rất nhiều. 

Năm nay tình hình dịch phức tạp, nhiều gia đình không về quê được giống nhà mình, nên mình nghĩ mọi người đi bụi chắc cũng nhiều. Tết xa quê, lại phải ở nhà trong 4 bức tường suốt mấy ngày nghỉ sẽ buồn và nhớ gia đình lắm". 

Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi - 6

Cả gia đình nhỏ sẽ khám phá thiên nhiên và cắm trại để con gái nhỏ có thêm trải nghiệm tuyệt vời. 

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, Ái Tiên đã liệt kê loạt đồ không thể thiếu để phục vụ sinh hoạt cho cả nhà trong suốt hành trình, từ áo quần, giày dép, phụ kiện, mũ kính, máy ảnh để lưu giữ kỷ niệm cho cả nhà. Ngoài ra không thể thiếu đồ dùng chăm sóc cá nhân của cả nhà, thẻ ngân hàng, các loại thuốc cơ bản, kem chống nắng, kem xua muỗi, xịt khử khuẩn...

Vì con gái còn khá nhỏ nên mọi thứ như đồ ăn, sữa, bỉm, nước uống đồ chơi của bé đều được Ái Tiên sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến đi bụi dài ngày.  

Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụi - 7

Bạn có muốn đón một cái Tết đặc biệt như đôi vợ chồng trẻ này? 

"Mình sẽ chuẩn bị một số đồ để bé có thể chơi ngoài trời như diều thả, trái banh, ống thổi bong bóng xà phòng, phao bơi và bikini để đi biển. Con còn nhỏ nhưng bản thân mình muốn cho con những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Với con trẻ những ký ức đẹp sẽ là hành trang tuyệt để sau này con lớn lên sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ về". 

Nếu chuyến đi bụi diễn ra suôn sẻ và thành công, những năm sau vợ chồng Ái Tiên cũng muốn được đưa cả bố mẹ hai bên trải nghiệm những chuyến đi trong những ngày Tết tiếp theo. Dịch bệnh kéo dài, khiến mọi hoạt động du lịch dừng lại và mọi người phải ở nhà suốt thời gian dài khiến Ái Tiên nhận ra một điều, những cơ hội trải nghiệm sẽ không còn nhiều nếu không nắm bắt và tận hưởng.

Tết này nếu không về quê, liệu bạn có sẵn sàng một chuyến đi bụi như gia đình nhỏ Ái Tiên? 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Linh (Báo Dân Trí)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.