Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 29-12, sau hơn 2 ngày đặt chân đến Khánh Hòa (hôm 26-12), đoàn khách Nga đến Việt Nam đầu tiên kể từ khi có dịch COVID-19, đã có chuyến city tour ở TP Nha Trang đến những điểm tham quan Tháp Bà, Hòn Chồng...

Du khách Nga được sắp xếp ngồi trên 3 chiếc xe khách, mỗi xe chở khoảng 20-30 người. Các chuyến xe sẽ đưa khách theo hình thức nối đuôi nhau để tránh khách tập trung đông tại một điểm tham quan.

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 1

Điểm đến đầu tiên trong hành trình city tour của khách Nga là Tháp Bà Ponagar

Điểm đến đầu tiên trong chuyến city tour là Tháp Bà Ponagar. Tại đây, ngoài việc hướng dẫn viên thuyết trình bằng tiếng Nga, mỗi di tích như Tháp Nam, Tháp Đông… đều được bố trí mã QR, du khách chỉ cần quét mã sẽ nắm được thông tin về di tích đó. Tháp Bà còn "chiêu đãi" du khách bằng phần biểu diễn nhạc cụ và múa Chăm.

Anh Ivan Gunawan (32 tuổi) chia sẻ, đây là lần thứ 2 anh quay trở lại Nha Trang, anh thích biển, khí hậu và con người nơi đây.

"Tôi đã từng đến Tháp Bà nhưng khi quay trở lại mọi thứ rất khác, vẫn là những ngọn tháp đó nhưng cách các bạn đón tiếp từ đoàn ca nhạc, hướng dẫn các khu vực tham quan, rồi đặt những máy đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn tự động khiến chúng tôi cảm thấy an toàn và mới mẻ. Tôi rất nóng lòng để khám phá Nha Trang thêm một lần nữa", anh Ivan nói.

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 2

Tiết mục múa Chăm khiến nhiều du khách Nga thích thú

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 3

Một số khách Nga tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc khi tham quan di tích Tháp Bà Ponagar

Điểm đến tiếp theo của các du khách là cửa hàng Aroma House, nơi các du khách được thưởng thức miễn phí các loại nông sản được chế biến thủ công tại Việt Nam như cà phê, trà, các loại rượu vang… Sau khi được thưởng thức, nhiều du khách đã mua các sản phẩm này về làm quà.

Ông Mãn Tấn Tình - chủ cửa hàng Aroma House - cho hay sau thời gian tạm đóng cửa vì dịch COVID-19, hôm nay cửa hàng mới chính thức hoạt động trở lại, các nhân viên cũng được gọi lại làm việc. Cửa hàng không chỉ giới thiệu những loại nông sản của Việt Nam, mà còn là kênh tiêu thụ giúp người nông dân.

Sau đó du khách được đi đến bến du thuyền Ana Marina, tham quan danh thắng Hòn Chồng và nghe biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Điểm cuối của chặng hành trình là trại rắn Nha Trang Snake Show, tại đây du khách được xem tất cả các loài rắn và đặc biệt là phần xiếc rắn đầy độc đáo từ chú rắn hổ ngựa giả vờ chết, đến những con rắn hổ mang "múa" theo nhịp nhạc…

Chị Anna Alexandar (37 tuổi) thích thú nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, ban đầu vợ chồng tôi dự định đi Dubai. Chuyến đi hôm nay rất thú vị, tôi ấn tượng nhất là phần múa ở tháp Chăm và biểu diễn nhạc cụ ở Hòn Chồng. Vì đây là nét văn hóa riêng ở quê hương các bạn mà không phải nơi nào cũng có được. Sau khi trở về Nga tôi sẽ giới thiệu bạn bè, người thân để quay trở lại vào mùa đông năm sau".

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 4

Đi dạo trong vườn nho của showroom cà phê

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 5

Các du khách Nga còn được chiêu đãi bằng một bữa tiệc trà và cà phê miễn phí

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 6

Các du khách Nga được tận mắt xem hạt cà phê, ngửi hương vị trước khi mua về làm quà

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 7

Các món nữ trang luôn hấp dẫn các nữ du khách

Tuy nhiên, theo chị Anna, các du khách Nga muốn được tự do khám phá các điểm đến ở Khánh Hòa, mua sắm ở các siêu thị... mà không có khoảng cách giữa du khách với người bản địa.

Cần tăng tính trải nghiệm ở từng điểm đến như showroom cà phê hay ngọc trai. Thay vì chỉ xem thành phẩm, những cây cà phê, con trai trên ảnh, du khách muốn được tận mắt nhìn thấy cây cà phê thật, được tận tay hái rang và xay cà phê… Vì hạn chế đi lại nên các khách Nga cũng mong muốn các resort có thêm nhiều loại hình dịch vụ như siêu thị mini, rạp chiếu phim.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và du lịch Anex Việt Nam - đơn vị lữ hành đưa khách Nga đến Khánh Hòa - cho biết sau khi nhập cảnh, đoàn khách sẽ có 6 hành trình riêng biệt để về địa điểm lưu trú theo nhu cầu.

Tùy theo nhu cầu, du khách Nga sẽ đăng ký và được tham quan các điểm du lịch được thiết kế sẵn.

Ông Nguyễn Ngọc Lương - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và du lịch Anex Việt Nam - cho biết: "Đây là tour trong giai đoạn thí điểm, vì vậy phải đặt sự an toàn của du khách và cộng đồng lên hàng đầu. Trong quá trình hoạt động công ty sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong những lần đón khách tiếp theo.

Một số dịch vụ đặc trưng của Nha Trang như tắm bùn, lặn biển chưa thể triển khai nhưng phía công ty đã bắt tay với I-Resort và khu du lịch Trăm Trứng triển khai ngay khi được sự cho phép của ngành y tế".

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch, dự kiến trong năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" bằng các chuyến bay charter và thương mại.

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 8

Các du khách bước đi trên những tảng đá tại danh thắng Hòn Chồng

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 9

Nhiều du khách thích thú trước phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Khách Nga thăm lại Tháp Bà, Hòn Chồng… - 10

Phần "múa rắn" khiến không ít du khách thót tim

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài và ảnh: MINH CHIẾN (Tuổi Trẻ Online)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.