Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch Lửa Việt Tours Nguyễn Văn Mỹ chia sẻ: “Tôi ngày càng ngại đám đông chen lấn vì không muốn tự biến mình thành nạn nhân. Học sơ cấp cứu, trước là để cứu mình, sau là giúp ích cho cộng đồng”.

Chương trình huấn luyện thực hành kỹ năng “Hồi sinh tim phổi cơ bản” do Survival Skills Viet Nam (SSVN) và Lửa Việt Tours phối hợp tổ chức tại bến thuyền Sài Gòn với sự tham dự của các phóng viên – nhà báo, chuyên viên Sở du lịch TP.HCM, HDV du lịch…

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 1

Toàn cảnh buổi tập huấn “Hồi sinh tim phổi cơ bản” diễn ra vào sáng ngày 7/3/2023.

Với sự hướng dẫn và tập huấn do chuyên gia sơ cấp cứu – phản ứng nhanh (paramedic) Tony Coffey, là chuyên gia hàng đầu thuộc Hiệp Hội Cứu hộ Sydney và Học viện Cứu hộ bang New South Wales (Úc), Giám đốc đào tạo SSVN phụ trách.

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 2

Ông Tony Coffey và chị Trang Jena Nguyễn thị phạm phương pháp cấp cứu dị vật đường thở cho trẻ sơ sinh.

Chia sẻ tại chương trình, ông Tony Coffey cho biết, chúng tôi mong muốn trang bị kiến thức và kỹ năng thiết yếu để các nhà báo cùng mọi người Việt có thể tự sơ cấp cứu (SCC) và hỗ trợ cứu người bị tai nạn giao thông, đuối nước, điện giật, bỏng, té ngã, hóc dị vật đường thở, nhồi máu cơ tim, thoát hiểm hỏa hoạn và đám đông, sơ đồ thoát hiểm gia đình, xử lý khi bị chó cắn, ong chích, rắn cắn…

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 3

Các học viên thay phiên nhau thực hành nhiều lần các kỹ năng sơ cấp cứu khi nạn nhân bị té ngã, chấn thương cổ, cột sống...

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 4

Buổi tập huấn với sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia hàng đầu - Thầy Tony và các cộng sự.

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 5

Kỹ thuật cấp cứu trẻ sơ sinh bị ngạt thở do hóc dị vật cũng được thực hành kỹ ngay tại lớp.

Chương trình SSVN luôn cập nhật mới nhất từ Ủy ban Liên lạc Quốc tế về Hồi sức (International Liaison Committee on Resuscitation - ILCOR). Đội ngũ thực giảng uy tín, được đào tạo từ nước ngoài.

Nội dung thực tiễn, thao tác khoa học, vận dụng phong phú. Đặc biệt là cách truyền cảm hứng của thầy Tony, giản dị, dí dỏm, sư phạm, cầm tay chỉ việc thực hành, lặp đi, lặp lại.

Lớp học đã giúp các học viên nắm rõ các nguyên tắc SCC – Bảo tồn sự sống nạn nhân – Ngăn tình hình nạn nhân trở nên xấu hơn – Thúc đẩy việc hồi phục của nạn nhân – Bảo vệ nạn nhân khỏi các nguy hiểm khác. Ưu tiên và thứ tự xử lý thương tích, định vị tư thế nạn nhân (còn tỉnh và bất tỉnh).

Qua đó giúp học viên có thể tiến hành sơ cấp cứu nạn nhân trong các trường hợp khẩn cấp như: Hồi sinh tim phổi, sơ cứu tình huống đột quỵ, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, ngưng tim đột ngột, dấu hiệu nhận diện đột quỵ FAST (Face, Arms, Speech, Time)…

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 6

Lần này, chỉ học một buổi về hồi sinh tim phổi cơ bản; ôn lại kiến thức, phụ các huấn luyện viên thực hành kỹ năng với học viên mới cũng rất thú vị, Chủ tịch Lửa Việt Tours Nguyễn Văn Mỹ chia sẻ.

Chủ tịch Lửa Việt Tours Nguyễn Văn Mỹ và nhà báo Phạm Tuấn Nghĩa là hai cựu học viên, đi học thêm, Nghĩa còn rủ vợ là Ái Dung tham gia. Tháng 11/2022, ông Mỹ và Nghĩa gặp nhau trong lớp huấn luyện “SCC và hồi sinh tim phổi cơ bản”, trở thành bạn vong niên và là tình nguyện viên SSVN.

Ông Mỹ cho hay: “Lần trước, đi học vì bị ám ảnh bởi những lần chen chúc đi chùa, xem pháo hoa và mấy vụ giẫm đạp kinh hoàng ở các nước, nên dù đã cuối U70, vẫn quyết "tầm sư học đạo" lớp dạy kỹ năng sinh tồn, SCC. Qua tuổi “hưởng thọ” gần chục năm, tôi không sợ chết nhưng không muốn chết vô lý và lãng nhách.

Vài lần đi xem pháo hoa giao thừa, chen nhau ngộp thở, tôi phải cõng con lên cổ. Đám đông dồn càng lớn, may chưa có chuyện gì đáng tiếc. Tôi ngày càng ngại đám đông chen lấn vì không muốn tự biến mình thành nạn nhân. Học sơ cấp cứu, trước là để cứu mình, sau là giúp ích cho cộng đồng".

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 7

Thầy Tony nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 66, có lẽ nhờ môi trường luôn được làm việc với các bạn trẻ, nhiệt huyết, giỏi giang. Trước giờ lên lớp, học viên được cho làm bài trắc nghiệm kiến thức SCC.

Nhà báo Tuấn Nghĩa tâm sự, bé Tin (con trai anh) sau khi học ké cùng ba, được học lớp SCC riêng cho trẻ dưới 10 tuổi. Cháu tự tin và xử lý SCC như người lớn. Lần trước, thấy em (bé Ty, 5 tuổi) té chảy máu, gọi ba mẹ toáng lên và khóc. Lần này, em chảy máu cam, Tin khoe “Ba mẹ ơi, con đã cầm máu cho em theo như lời cô Jene Trang đã dạy”.

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 8

Chị Trang Jena Nguyễn – đồng sáng lập, Phó giám đốc SSVN cho biết, từ khi thành lập năm 2014 đến nay, SSVN đã giúp hơn 83.000 lượt người Việt tiếp cận giáo dục SCC, qua đó các học viên SSVN đã cứu được hàng nghìn người bị nạn. Nhiều học viên trở thành tình nguyện viên SSVN khắp các tỉnh, thành tại Việt Nam.

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 9

Chị Trang Jena Nguyễn hướng dẫn thực hành cho các học viên.

Các huấn luyện viên biến nội dung khô khan thành hấp dẫn với phần thực hành sinh động, đầy ắp tiếng cười, bất kể tuổi tác. Giờ giải lao, học viên tranh thủ hỏi thêm thầy hoặc thực hành với nhau. Tan lớp, nhiều bạn vẫn nán lại, rôm rả bàn luận.

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 10

Sau buổi học, nhà báo Trọng Hà, 65 tuổi, cứ tấm tắc: “Lớp học quá hay, quá cần thiết. Ban đầu hơi ngại vì cứ nghĩ dạy kiểu lý thuyết vòng vo, nhàm chán”.

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 11

Trao bằng chứng nhận và sổ tay hướng dẫn sơ cấp cứu & thoát hiểm cho học viên.

Kết thúc lớp, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo SSVN kèm “Sổ tay hướng dẫn SCC & thoát hiểm” cấp độ 1. Sổ tay giúp học viên hệ thống các nội dung và thao tác đã học với nhiều hình ảnh minh họa đẹp, sống động. Sau buổi học, đọc mới thấy hết giá trị. SSVN có nhiều hoạt động huấn luyện kỹ năng sinh tồn hương về cộng đồng, nhất là người khuyết tật. 

Học cách giữ mạng sống khi kẹt giữa đám đông - 12

Mong rằng các bạn nhỏ Việt Nam ai cũng như bé Tin, bơi cả cây số, rành SCC, học chữ, học võ đều giỏi. Mỗi gia đình có một người biết SCC, có thêm nhiều cả nhà biết SCC như gia đình nhà báo Tuấn Nghĩa.

Chứng nhận SSVN là ISO vào đời của tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt khi lập gia đình. Làm sao đưa SCC vào nhà trường một cách thiết thực?

Việt Nam chưa có trạm SCC như các nước. Chưa thể lập trạm SCC riêng thì có thể huấn luyên nhân viên và trang bị thiết bị tối thiểu, biến các cây xăng, nhà vệ sinh công cộng, nhà văn hóa, chốt biên phòng, căn tin… thành những vệ tinh SCC; tiếp sức các cơ sở y tế, bệnh viện.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Đức Huy - Ảnh Hữu Long

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.