Điểm đến cho người yêu sách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mô hình cà phê sách thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm. Tại đây, độc giả có thể chọn sách để đọc trong không gian yên tĩnh và thưởng thức đồ uống.

Dịp cuối tuần, Xuân Lộc (21 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương) có mặt tại một tiệm cà phê sách ở Hà Nội. Chia sẻ với phóng viên, Lộc cho biết thường xuyên đến những địa điểm như thế này.

“Tôi thích sự kết hợp giữa cà phê và sách. Đọc những cuốn sách hay và thưởng thức đồ uống ngon cùng lúc mang đến cho tôi cảm xúc thú vị”, chàng sinh viên này nói.

Cà phê sách là mô hình không còn xa lạ với người đam mê đọc. Giữa những không gian đó, dễ dàng bắt gặp nhiều bạn trẻ đến chọn sách. Xuân Lộc chỉ là một trong số nhiều người thường xuyên đến và trải nghiệm mô hình này.

Điểm đến cho người yêu sách - 1

Nguyễn Linh (22 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao) đọc sách tại quán cà phê sách ở Hà Nội. Ảnh: Thu Huệ.

Sự kết hợp thú vị

Tâm sự về sở thích của mình, Xuân Lộc cho hay bản thân tìm đến những quán cà phê sách mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Chọn được cuốn sách đúng chủ đề mình quan tâm, Lộc sẽ đọc thử lời nhận xét phía cuối sách và khoảng 20 trang đầu. Nếu thấy hứng thú, tò mò nội dung tiếp theo, Lộc sẽ mua luôn cuốn sách đó.

Tiểu thuyết văn học với những tác phẩm như Thương mến Simon, Án mạng trên sông Nile, Cô gái trên tàu, Sự im lặng của bầy cừu… là “gu” đọc của chàng sinh viên Đại học Ngoại thương này.

Lộc chia sẻ những mô hình cà phê sách mang đến cho bản thân nhiều sự hứng thú với sách hơn. Việc học ở trường đã có giáo trình đầy đủ. Nhưng đọc thêm sách giúp Lộc có thế giới quan tốt hơn và được trải nghiệm nhiều điều mà không nhất thiết phải dấn thân vào đó.

“Đồ uống ngon và trang sách hay ở trong một không gian yên tĩnh, thoáng mát là một sự kết hợp thú vị”, Lộc nói thêm.

Cũng tại một không gian cà phê sách giữa lòng thủ đô, Nguyễn Linh (22 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao) đang say mê ngồi đọc một cuốn sách văn học.

Linh nói bản thân muốn đọc nhiều sách để có thêm kiến thức về mặt tâm lý, thái độ và kỹ năng sống. Bởi mỗi cuốn sách đều mang đến cho con người khía cạnh nào đó mới mẻ mà trước đó ta chưa biết đến. Lợi ích của việc đọc có thể chưa nhìn thấy được ngay trước mắt, nhưng về lâu dài, nó sẽ tích tụ và giúp ích cho chúng ta.

“Mỗi khi đọc, tôi thấy tâm hồn mình đẹp hơn theo một cách nào đó. Trong những mô hình cà phê sách, tôi thoải mái lựa chọn sách theo sở thích và đọc thử số trang mà mình muốn trong sự yên tĩnh, với chỗ ngồi thoải mái. Tôi thường đến đây đọc thử, nếu thấy thích thì sẽ mua luôn cuốn đó”, Linh chia sẻ.

Theo nữ sinh viên Học viện Ngoại giao này, việc kết hợp giữa cà phê và sách mang lại không gian thư giãn hơn cho người đọc. Thay vì đứng một chỗ chọn sách, ta có thể “ngồi xuống bên ly nước và từ từ nhâm nhi trang sách”.

Khác với Xuân Lộc và Nguyễn Linh, Phương Hoa (18 tuổi, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) lần đầu có mặt tại một mô hình cà phê sách.

Hoa cho hay người đến đây vừa có thể uống cà phê, vừa có thể xem sách. Điểm thu hút của mô hình này là sự tích hợp hai trong một, tạo ra nhiều không gian cho khách hàng. Đây cũng là điểm mạnh để thu hút giới trẻ đến đây nhiều hơn. Nó còn giúp chúng ta tiết kiệm thời gian trong những cuộc hẹn hò kết hợp đọc và mua sách.

Điểm đến cho người yêu sách - 2

Đào Tập (28 tuổi, kỹ sư xây dựng) trải nghiệm đọc sách miễn phí tại Hà Nội. Ảnh: Thu Huệ.

Sách là cầu nối cho những cuộc gặp gỡ

Ngày nay, với sự phát triển của các thiết bị công nghệ điện tử, nhiều người chọn hình thức đọc ebook hoặc nghe audio book vì tính tiện lợi, nhanh gọn. Nhưng thời gian qua, do tình hình dịch bệnh nên phải ở nhà nhiều, Xuân Lộc muốn đi đến những quán cà phê sách để thay đổi không khí.

“Hơn nữa, việc trực tiếp đến tận nơi, chạm tay vào trang sách và đọc khiến tôi nhớ nội dung được lâu hơn so với việc đọc trên màn hình máy tính. Nó cho tôi cảm xúc chân thật hơn khi chạm tay vào con chuột máy tính hoặc lướt nhanh trên màn hình điện thoại”, chàng sinh viên Đại học Ngoại thương lý giải.

Đối với Phương Hoa, dù mới tiếp cận mô hình cà phê sách lần đầu, cô quyết định sẽ đến đây thường xuyên hơn để cải thiện thói quen đọc sách, đặc biệt là những cuốn về kỹ năng giao tiếp.

Trong khi đó, Nguyễn Linh (sinh viên Học viện Ngoại giao) cho rằng nếu nằm ở nhà và đọc sách bằng thiết bị điện tử sẽ dễ gây nhàm chán, phân tâm hơn so với việc được tự tay chọn và lật mở từng trang sách.

Linh cũng cho hay trên mạng có rất nhiều trang review sách, nhưng cô không bị chúng làm ảnh hưởng đến việc chọn sách mà luôn muốn tự mình đến những mô hình cà phê sách để quyết định chọn mua theo sở thích sau khi đọc thử.

Bên cạnh những chuỗi cà phê sách quen thuộc, mới đây, một hệ thống cà phê kết hợp thư viện miễn phí đã được hình thành tại Hà Nội và TP.HCM. Đó là không gian để người yêu sách gặp gỡ trực tiếp, đọc sách miễn phí, kết nối và chia sẻ tri thức.

Có mặt tại đây vào dịp cuối tuần, Đào Tập (28 tuổi, kỹ sư xây dựng) chia sẻ vào thời gian cho phép, anh thường hẹn bạn bè, đối tác ở những quán cà phê yên tĩnh như thế này. Trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ đọc sách. Nếu cảm thấy hứng thú với cuốn nào, anh sẽ ghi lại tên để tìm mua sau đó.

“Tôi thấy mô hình cà phê kết hợp sách rất thú vị. Giữa bộn bề cuộc sống, ta có thêm phút tĩnh lặng để suy ngẫm và trải nghiệm đọc trong một không gian chỉ có ánh sáng tự nhiên. Khi đến đây, thấy những người xung quanh cũng chăm chú đọc sách, tôi thấy càng thêm hứng thú. Tôi thích đọc những cuốn về khoa học vũ trụ và lịch sử. Bạn bè tôi cũng nhiều người thích đọc. Chia sẻ sở thích với nhau tại một không gian như thế này cũng là một niềm vui”, anh Tập lý giải.

Theo chàng kỹ sư xây dựng này, sách được đặt trong các quán cà phê sẽ trở thành cầu nối cho những cuộc hẹn hò, gặp gỡ. Người chưa yêu sách khi đến đây thưởng thức đồ uống có thể tò mò và cầm cuốn sách lên đọc. Và đôi khi, sở thích đọc sách lại bắt đầu từ đó.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Huệ (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.