Đến thăm những 'thiên đường' mèo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nếu bạn là người yêu mèo thì những địa điểm dưới đây có thể là điểm đến trong mơ của bạn.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 1

Những chú mèo thân thiện góp phần thu hút khách du lịch đến những hòn đảo nhỏ của Nhật Bản

Nhật Bản

Mèo có vị trí đặc biệt trong văn hóa dân gian của người dân xứ hoa anh đào. Mèo được coi là biểu tượng may mắn của Nhật Bản. Trên khắp nước này có không ít đền thờ mèo, cũng như những biểu tượng hay quà may mắn mang hình ảnh chú mèo giơ tay chào. Nhật Bản có tới 13 hòn đảo mèo thu hút lượng lớn khách du lịch. Trong đó nổi tiếng nhất là 2 đảo:Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 2

Đảo mèo Aoshima 

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 3

Đội "tiếp tân" thân thiện chào đón du khách đến với Aoshima

Nằm trong vùng biển nội địa Sento, thuộc thành phố Ozu, tỉnh Ehime. Đây là hòn đảo mèo nổi tiếng nhất của Nhật Bản với hơn 150 chú mèo sinh sống.

Aoshima thực sự phát triển thành một “đảo mèo” một cách khá tình cờ. Vài thập kỷ trước, nơi đây là 1 làng chài nhộn nhịp với nghề đánh bắt cá mòi, mèo được nuôi để săn chuột. Theo thời gian, hoạt động đánh bắt cá của hòn đảo suy giảm, dân số cũng ít đi, nhưng những con mèo vẫn tồn tại và phát triển.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 4

Mèo tự do có mặt ở mọi nơi trên đảo Aoshima

Đúng nghĩa là “thiên đường” cho mèo, nơi đây các cư dân bốn chân có thể thoải mái làm bất kỳ việc gì mình thích mà chẳng lo sợ ai làm phiền hay đe dọa. Bạn có thể bắt gặp những chú mèo ngay khi bước chân xuống bến cảng nhưng không nên cho mèo ăn ngay vì có một khu vực dành riêng để cho mèo ăn nằm ở gần “trung tâm cộng đồng” của đảo.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 5

Đảo có cảnh quan thiên nhiên được bảo tồn gần như nguyên vẹn với những bãi cát trắng bao quanh bốn bề và đi sâu vào phía trong bạn sẽ được hòa mình vào màu xanh thanh mát của khu rừng cận nhiệt đới.

Cũng xin lưu ý rằng Aoshima không có chỗ ở, cửa hàng, quán cà phê hay thậm chí là máy bán hàng tự động, vì vậy hãy đảm bảo mang theo tất cả những gì bạn cần và mang rác về nhà.

Từ ga JR Iyo Nagahama, bạn sẽ mất tầm 2 phút đi bộ để đến bến phà đi Aoshima. Phà di chuyển đến đảo Aoshima mỗi ngày có 2 chuyến khứ hồi và mất khoảng 35 phút là bạn sẽ đến đảo. Tuy nhiên, cần lưu ý là có quy định số người có thể lên đảo trong 1 ngày. Nên nếu như chuyến phà thứ nhất đã chở đủ lượng khách được phép lên đảo thì chuyến thứ hai sẽ không được phép xuất bến nữa.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 6

Những chú mèo ở Tashirojima phơi mình trong nắng

Đảo mèo Tashirojima: Cùng với Aoshima, đây là hòn đảo mèo nổi tiếng thứ hai Nhật Bản, thuộc thành phố Ishinomaki, phía đông tỉnh Miyagi. Hòn đảo có chu vi khoảng 11km với hơn 130 chú mèo cùng sinh sống với 60 cư dân. Hằng năm, số lượng du khách đến đây là hơn 10.000 người. 

Tashirojima trở thành thiên đường của loài mèo bắt đầu từ thời kỳ Edo của Nhật Bản. Vào thời điểm đó, cư dân trên đảo sống bằng nghề dệt lụa. Tuy nhiên việc trồng dâu tằm trở nên khó khăn do bị chuột phá hoại mùa màng, chính lúc đó loài mèo được trọng dụng và phát huy được hết khả năng của chúng khi đẩy lùi hết lũ chuột gây hại.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 7

Tuy nghề trồng dâu nuôi tằm cuối cùng cũng mai một nhưng người dân nơi đây tin rằng mèo chính là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và giàu sang. Vì vậy họ tiếp tục nuôi dưỡng đàn mèo dù cho số lượng mèo ngày một tăng lên theo cấp số nhân. Đó cũng chính là một trong những lý do chó bị cấm trên hòn đảo này.

Ngoài mèo, Tashirojima còn nổi tiếng là “đảo Manga” sau khi phát hành bộ phim Nyanko the Movie của Fuji Terebi, với sự tham gia của chú mèo Jack tai cụp sống trên đảo. Bộ phim hiện đã được nhượng quyền thương mại và có những chuyến tham quan đặc biệt dành cho người hâm mộ đến và “tìm kiếm Jack” trên đảo Tashirojima.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 8

Những ngôi nhà nghỉ hình mèo xinh xắn trên đảo

Bạn có thể đến và ở trong những nhà nghỉ hình mèo và chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật manga trang trí chúng từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Khu nghỉ dưỡng đóng cửa vào thứ Ba (hoặc thứ Hai nếu thứ Ba rơi vào ngày lễ).

Đến đây, bạn cũng đừng bỏ lỡ những điểm đến nổi tiếng như đền mèo - nơi thờ thần mèo hay cửa hàng Shimanoeki, chuyên bày bán đồ ăn, nước uống và những món quà lưu niệm xinh xắn với chủ đề mèo. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến các đảo khác như đảo mèo Ogijima (tỉnh Kagawa), Manabeshima (tỉnh Okayama), Enoshima (tỉnh Kanagawa), Okishima (tỉnh Shiga), Ainoshima (tỉnh Fukuoka), Iwaishima (tỉnh Yamaguchi), Yushima (tỉnh Kumamoto), Sanagijima (tỉnh Kagawa), Muzukijima (tỉnh Ehime), Kakarashima (tỉnh Saga), Kasado (tỉnh Yamaguchi), Ibuki (quận Kagawa)…

 Đảo mèo Singapore

Tại đảo quốc Đông Nam Á này cũng có một hòn đảo dành riêng cho các chú mèo sinh sống. Đó là St. John, nằm ở phía đông nam Sentosa, Singapore, và từng là nơi cư trú của hơn 100 chú mèo hoang. Hiện nay, tại đây chỉ còn 16 con, còn số còn lại đã được di chuyển sang đảo Lazarus cách đó khoảng 1,3km nhằm kiểm soát số lượng mèo, tránh dẫn đến thiếu hụt thức ăn, hay bùng phát các dịch bệnh hiểm nghèo.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 9

Địa hình tại St John rất thuận tiện cho du khách đến đây tham quan và vui chơi. Bạn chỉ cần mua vé tàu tại cảng Marina South Pier với giá khoảng hơn 300.000 đồng, di chuyển khoảng 30 - 45 phút trên biển là đến.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 10

Biểu tượng mèo có mặt khắp nơi ở làng Hầu Động

Làng mèo tại Hầu Động (Hutong), Đài Loan

Làng mèo tại Hầu Động là nơi cư ngụ rất nhiều chú mèo xinh xắn, những bức bích họa, cảnh vật hay quán xá đều liên quan đến con vật đáng yêu này. 

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 11

Dạo một vòng quanh làng có thể dễ dàng bắt gặp những quán cà phê mèo, đồ lưu niệm mèo, thậm chí lối đi bộ từ ga Hầu Động lên làng cũng được thiết kế như đi xuyên qua bụng của 1 chú mèo với tai mèo ở một đầu và đuôi mèo ở đầu kia.

Đến thăm những 'thiên đường' mèo - 12Có 2 cách để đến đây:

Đi bằng xe buýt: Di chuyển tới thị trấn Houtong bằng xe buýt F808 hoặc 808 sau khi bạn đến ga xe lửa Ruifang.

Đi bằng xe lửa: Bạn có thể di chuyển từ ga Đài Bắc tới Houtong mất khoảng 1 giờ, sau đó đi bộ vào làng tầm 2 phút.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huỳnh Thu (Phunuonline)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.