Đắk Nông phát hiện lượng lớn cổ vật cách đây hơn 3 ngàn năm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Di tích thôn 12 xã Đắk Sin là một di chỉ khảo cổ học, là nơi cư trú, kiếm sống của các cư dân nguyên thủy thuộc giai đoạn hậu kỳ Đá mới - Sơ kỳ Kim khí và có niên đại từ cách đây 3.500-3.000 năm.

Đắk Nông phát hiện lượng lớn cổ vật cách đây hơn 3 ngàn năm - 1

Di chỉ thôn 12 thu được tổ hợp di vật gồm đồ đá và đồ gốm. Ảnh: Mỹ Hằng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, khi khai quật điểm di chỉ khảo cổ học tại thôn 12, xã Đắk Sin (Đắk R'lấp), đã phát hiện và thu được tổ hợp di vật gồm đồ đá và đồ gốm. Đồ đá có 85 hiện vật như rìu, mảnh lưỡi dao, bàn mài, mảnh tước, cưa đá...

Đồ gốm số lượng khá lớn, với 6.300 mảnh. Gốm tại di chỉ thôn 12 có độ dày trung bình từ 0,5-0,8cm, xương gốm thô màu đen có tỷ lệ bã thực vật cao, hai mặt miết láng, phần miệng trong ngoài có màu đen xám kiểu ánh chì...

Việc khai quật do Bảo tàng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành từ đầu tháng 5/2023. Di chỉ được khai quật tại 2 hố thám sát có tổng diện tích 20m2.

Toàn bộ kết quả khai quật thu được từ quá trình khai quật di chỉ sẽ được bàn giao và lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Đắk Nông.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.