Đà Lạt mở phố trà, cà phê, rượu vang và đặc sản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phố này nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, với chủ đề “Nơi hội tụ sản phẩm tinh hoa Đà Lạt - Lâm Đồng”.

Đà Lạt mở phố trà, cà phê, rượu vang và đặc sản - 1

Du khách mua sắm tại phố trà, cà phê. Ảnh: Linh Đan

Tại phố trà, cà phê, rượu vang và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương như: Rượu vang, cà phê, trà xanh, trà Oolong, trà Artiso; các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo; các mặt hàng nông sản đã qua chế biến... do 38 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất từ những loại nguyên liệu được trồng, canh tác trên vùng đất cao nguyên bazan màu mỡ của Lâm Đồng. 

Chương trình phố trà, cà phê, rượu vang và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng được tổ chức từ hôm nay đến hết ngày 31/12.

Trước đó, ngày 23/12, sở Công thương tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt cũng đã tổ chức khai trương điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại thành phố Đà Lạt.

Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được đặt tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sunfood đường Mai Xuân Thưởng (Phường 8, thành phố Đà Lạt). Tại đây trưng bày 310 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 30 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông nghiệp như: Trà, cà phê, các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo, nấm các loại, mứt trái cây, nước uống...  

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.