Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong một căn nhà ở đường Hoàng Hữu Nam, TP.Thủ Đức, toàn bộ quần thể di tích cố đô Huế được tái hiện tinh xảo theo tỷ lệ 1/700, y như thật.

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 1

Cố đô Huế được tái hiện đến từng chi tiết nhỏ

Người thực hiện tác phẩm nghệ thuật này là TS Nguyễn Thanh Tùng, con của chủ nhà. Anh đã bỏ ra ròng rã đến 7 năm mới có thể hoàn thành công trình. Mẹ anh là người gốc Huế, vào Nam lập nghiệp nhưng luôn nhớ về quê nhà, vì vậy anh quyết định làm một mô hình  tái hiện lại di tích cố đô, để mẹ được ngắm Huế mỗi ngày.

Mô hình được làm bằng đá, lấy ở Bửu Long (Biên Hòa), nhờ đó rất vững chắc, không bị hư hỏng như những lần anh làm bằng gỗ.

Các kiến trúc bên trong Đại Nội như Ngọ Môn, điện Thái Hoà, vườn Cơ Hạ... được tái hiện nguyên mẫu thực. Xuôi theo dòng Hương Giang là những công trình mô phỏng như cầu Trường Tiền, Phu Vân Lâu, đình Thương Bạc, chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén...

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 2

Toàn cảnh cố đô Huế thu nhỏ. Tuy vậy, tất cả các chi tiết đều được mô phổng y mẫu thật, dù rất nhỏ

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 3

Người xem không khỏi ngạc nhiên khi mô hình này giống cố đô Huế đến từng chi tiết, người thiết kế đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian mới có thể thực hiện một cách hoàn hảo đến như thế

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 4

Cầu Trường Tiền nổi tiếng xứ Huế cũng được tái hiện tại đây

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 5

Những đường nét hoa văn, nhà chứa súng thần công... cũng được mô phỏng theo nguyên mẫu

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 6

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 7

Hình ảnh lăng Khải Định không chỉ đúng tỷ lệ mà còn đúng hướng so với thực tế. Ngoài ra còn có các lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức được tái hiện.

Có một "cố đô Huế" giữa lòng TP.HCM - 8Tác giả bên cổng vào khu mô hình cố đô Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.