Xe khách đi đèo Nha Trang - Đà Lạt bị mất lái, lao xuống vực

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng nay (19/2), xe khách 52 chỗ ngồi đi lên đèo từ Nha Trang đến Đà Lạt, đến địa phận thuộc xã Liên Sang thì mất lái, lao xuống vực.

Vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 19/2, tại Km 29+500 Quốc lộ 27C đoạn thuộc địa phận xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh), xe khách loại 52 chỗ ngồi do tài xế P.D.N (sinh năm 1970, thường trú Hội An, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở theo 10 hành khách (trong đó 9 hành khách nước ngoài, 1 hành khách Việt Nam) lưu thông hướng Nha Trang đi Đà Lạt, khi đi đến đoạn đường trên bất ngờ bị mất lái chạy lao xuống vực sâu khoảng 2m.

Xe khách đi đèo Nha Trang - Đà Lạt bị mất lái, lao xuống vực - 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thế Tài.

Rất may xe dừng lại kịp thời nên không có thiệt hại về người; hành khách trên xe phải đập cửa kính chui ra ngoài.

Xe va chạm làm hư hỏng phần dây néo của trụ điện trung thế, khiến Điện lực Khánh Vĩnh - Diên Khánh phải cắt điện toàn bộ khu vực cánh tây Khánh Vĩnh, để đảm bảo an toàn. Bên cạnh khu vực xe lao xuống là vực sâu và sông Cái.

Xe khách bị hư hỏng một số chi tiết phần nhựa đầu xe, hai kính chiếu hậu, cửa lên xuống xe và kính lái bị hư hỏng.

Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang - Đà Lạt. Trong đó, đoạn đèo Khánh Lê dài 33 km, có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu có nơi 300 m. Tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ sạt lở.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT