Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng "Chỉ số phục hồi COVID-19"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo bảng xếp hạng của Nikkei, tờ báo tài chính lớn nhất thế giới của Nhật Bản, cho thấy Campuchia và Việt Nam hiện là hai quốc gia duy nhất của khu vực Đông Nam Á thuộc top 10 chỉ số phục hồi COVID-19 cao ấn tượng.

Cụ thể, Việt Nam đã tăng 12 bậc so với lần xếp hạng trước đó, hiện đứng ở vị trí thứ nhì toàn bảng với tổng điểm 76.5. Vị trí đầu bảng thuộc về Campuchia với tổng điểm 78. Đây là kết quả tuyệt vời minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Chính phủ, ngành y tế và nhân dân của hai nước trong việc kiểm soát, giảm thiểu số ca nhiễm và tử vong trong suốt thời gian qua.

Vào cuối tháng 6, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron. Ngay lập tức, Trung ương và lãnh đạo các địa phương đã đôn đốc Bộ Y tế cùng các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng mũi bổ sung và tăng cường cho người dân.

Cũng trong tháng 6, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm trung bình trong khoảng từ 600 đến 700 ca, tỷ lệ tử vong 0,02%, cải thiện đáng kể so với thời gian trước. Nhờ vậy, Việt Nam tăng 6 điểm trong hạng mục kiểm soát lây nhiễm.

Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng "Chỉ số phục hồi COVID-19" - 1

Bảng xếp hạng "Chỉ số phục hồi COVID-19" của Nikkei tính đến ngày 30/6. Nguồn: Nikkei

Ngoài Campuchia và Việt Nam, các quốc gia khác của khu vực Đông Nam Á cũng có thứ hạng tăng đáng kể. Trong đó, Malaysia xếp thứ 26, Indonesia và Thái Lan đồng hạng ở vị trí thứ 53, Philippines xếp thứ 62 và Singapore xếp thứ 71.

Bảng xếp hạng "Chỉ số phục hồi COVID-19" của Nikkei đánh giá hiệu quả kiểm soát dịch bệnh, mức độ tiêm chủng và tần suất di chuyển của người dân tại 121/204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thứ hạng góp phần chứng tỏ tình trạng phục hồi của quốc gia đó. Được biết, chỉ số đánh giá trên bảng được quyết định dựa trên các tiêu chí khác nhau, bao gồm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong, phạm vi tiêm chủng và quy định đi lại.

Việc được xếp ở vị trí cao trên bảng xếp hạng cũng góp phần củng cố cho sự phục hồi ngành du lịch tại Việt Nam. Nhờ vào những giải pháp bảo vệ người dân hiệu quả trước các biến thể của COVID-19 cùng với sự cởi mở trong chính sách đi lại giữa các nước của Chính phủ, sau khi chính thức mở cửa du lịch toàn bộ kể từ ngày 15/3, công cụ phân tích xu hướng du lịch Google Destination Insights cho thấy, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng gấp 4 lần so với trước đây và vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Song song đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng tăng gấp 6 lần, đạt 602 nghìn lượt trong 6 tháng đầu năm nay theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo

CLIP HOT