Mưa, dông nhưng khách du lịch đến Phú Quốc vẫn tăng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mặc dù thời tiết không thuận lợi cho hoạt động du lịch, tuy nhiên lượng du khách đến TP. Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 13-7 vẫn tăng.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, tính đến 9 giờ ngày 13-7, lượng du khách đang lưu trú tại TP. Phú Quốc có 46.958 khách trong nước, tăng 5.002 khách so với ngày 12-7; khách quốc tế là 2.370 khách, tăng 216 người so với ngày 12-7.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, do thời tiết xấu nên tất cả tàu, phà vận chuyển hành khách từ đất liền ra, vào các đảo trên địa bàn tỉnh và ngược lại vẫn tạm dừng trong ngày 13-7. Ngoài ra, thời tiết xấu cũng ảnh hưởng việc chậm chuyến của các hãng hàng không tại Phú Quốc.

Tuy nhiên, đến ngày 13-7, lượng du khách đến Phú Quốc vẫn tăng do khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không. Điều này chứng tỏ du lịch đảo ngọc có sức hút mạnh với du khách trong và ngoài nước. Hiện tình hình vùng áp thấp suy yếu dần, tạo điều kiện thuận lợi hơn để khách đi du lịch, tham quan.

Mưa, dông nhưng khách du lịch đến Phú Quốc vẫn tăng - 1

Du khách mặc áo mưa, che dù tham quan tại Vinpearl Safari Phú Quốc, sáng 13-7

Để xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, thân thiện, hấp dãn và mến khách,  lãnh đạo TP. Phú Quốc kêu gọi các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn… tạo điều kiện thuận lợi tối đa để du khách an tâm trong thời gian lưu trú tại đảo. TP. Phú Quốc cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có những cơ chế, những chính sách giảm giá ngay thời điểm này, kể cả giá dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống để du khách được yên tâm.

Anh Nguyễn Minh Trí, du khách đến từ tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tôi cùng nhóm bạn bị kẹt lại Phú Quốc 3 ngày nay nhưng cảm thấy rất thích thú. Mấy hôm nay, chúng tôi vẫn mặc áo mưa và đi tham quan các khu du lịch, ra Dinh Cậu ngắm sóng biển… Tại đây, nhóm chúng tôi đã có những bức ảnh check-in rất độc đáo, đây là một kỷ niệm thật khó quên tại Phú Quốc”.

Mưa, dông nhưng khách du lịch đến Phú Quốc vẫn tăng - 2

Khách du lịch đi chợ đêm Phú Quốc tối 12-7

Hiện Kiên Giang vào mùa du lịch hè cũng là cao điểm mùa mưa trên địa bàn tỉnh. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ sở du lịch, kinh doanh lữ hành, lưu trú ở địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là những điểm vui chơi liên quan đến bãi tắm, tàu, thuyền đi lại ở TP. Phú Quốc cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TRUNG HIẾU (Báo Kiên Giang)

CLIP HOT