TP.HCM: Đa dạng các hoạt động văn hóa, lễ hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Từ các hoạt động tri ân truyền thống đến những lễ hội quy mô lớn trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, TP.HCM đã sẵn sàng cho một mùa Tết sôi động, tiết kiệm nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Để chuẩn bị cho người dân thành phố và du khách đón một mùa Tết sôi động, UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật và lễ hội đặc sắc kéo dài xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán.
Tại buổi thông tin về công tác chuẩn bị mới đây, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, các hoạt động năm nay được tổ chức với quy mô lớn, triển khai đồng bộ trên khắp địa bàn nhằm tạo không khí phấn khởi, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Rực rỡ các không gian hoa xuân
Điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi sự kiện chào Xuân Bính Ngọ 2026 là các hội hoa và chợ hoa đặc trưng của thành phố:
Hội Hoa Xuân TP.HCM: Sẽ được tổ chức tại Công viên Tao Đàn trong 12 ngày, từ ngày 10/2 đến hết ngày 21/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).
Hệ thống Chợ hoa Tết: Triển khai đồng loạt tại 212 điểm trên địa bàn các phường, xã từ ngày 10/2 đến ngày 16/2 (từ 23 đến 29 tháng Chạp).
Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền": Một nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước sẽ diễn ra tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông từ ngày 2/2 đến 15/2 (từ ngày 15 đến 28 tháng Chạp).

Nhiều nơi tại TP.HCM trang trí tết
Đường Hoa và Đường Sách: Tâm điểm vui chơi trung tâm
Như thông lệ mỗi năm, hai hoạt động được mong chờ nhất là Đường Hoa và Đường Sách Tết sẽ tiếp tục được duy trì trên trục đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Các hoạt động này diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).
Đây không chỉ là không gian thưởng lãm nghệ thuật mà còn là điểm đến văn hóa tinh thần không thể thiếu của người dân thành phố mỗi dịp Xuân về.

Vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, đêm giao thừa (ngày 17/2), TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút. Năm nay, thành phố tăng cường quy mô với 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người dân tại nhiều khu vực khác nhau.
Tri ân truyền thống và hướng về cộng đồng
Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí, công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân truyền thống luôn được chú trọng. Vào ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), Thành phố sẽ tổ chức các đoàn lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, dâng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Song song đó, tinh thần "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh" sẽ được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các phường, xã, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để phục vụ công nhân, người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết.
Theo Chánh Văn phòng Sở VH-TT Võ Hồ Hoàng Vũ, công tác chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 được thực hiện với tiêu chí đồng bộ, an toàn và tiết kiệm. Việc đa dạng hóa các hình thức lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn hướng đến việc xây dựng hình ảnh một thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, các hoạt động lễ hội năm nay kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian vui Xuân đầy ý nghĩa, góp phần thúc đẩy du lịch và tạo động lực cho các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố trong năm mới.

Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị địa phương và các đơn vị nghiên cứu bổ sung thêm không gian đường sách, qua đó tạo điểm...


