TP.HCM có gần 5.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại đầu năm 2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM có 4.850 doanh nghiệp hoạt động trở lại, hơn 3.190 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới.

Tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022, UBND TP.HCM vừa thông tin nhiều kết quả khởi sắc. Trong đó, hơn 3.190 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, tăng 24,6% so với cùng kỳ; 4.850 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 36,3% so với cùng kỳ, tăng 498,9% so với tháng trước.

Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể giảm. Tháng 1-2022, chỉ có 382 doanh nghiệp giải thể, giảm 7,73% so với cùng kỳ, giảm 27,24% so với tháng trước. Doanh nghiệp đã làm ăn tốt hơn trong tháng vừa qua. Chẳng hạn, Khu Công nghệ cao đã đạt giá trị sản xuất hơn 1,65 tỉ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt hơn 1,54 tỉ đô la, cả hai chỉ số này đều tăng 5% so với cùng kỳ.

TP.HCM có gần 5.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại đầu năm 2022 - 1

Người dân TPHCM mua sắm Tết. Ảnh: Minh Duy

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của TPHCM cũng tăng 1,5% so với cùng kỳ. Ở nhiều chỉ số, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả của tháng 1-2022 vẫn giảm nhưng nếu so với tháng trước thì lại tăng.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 73.000 tỉ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại nhưng tăng 5,1% so với tháng trước; doanh thu ngành du lịch đạt hơn 7.000 tỉ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ nhưng tăng 6,42% so với tháng trước…

Thu ngân sách trong tháng vừa qua ước đạt 47.882 tì đồng, đạt 12,4% dự toán và tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng đầu xuân Nhâm Dần cùng lời chia sẻ: "Cách đây 4-5 tháng, tôi cho rằng không ai dám nghĩ TP sẽ có một cái Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm và an toàn như vừa qua, cũng không ai dám nghĩ sẽ có cuộc tập trung đông người như thế này. Kết quả này có được là do sự đóng góp, hy sinh và cống hiến của rất nhiều người, trong đó có các lực lượng tuyến đầu cùng các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí". 

TP.HCM có gần 5.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại đầu năm 2022 - 2

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Minh Phú

Cũng tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã bày tỏ sự trân trọng đối với những bài báo của lực lượng truyền thông, báo chí trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm việc của các cơ quan báo chí. 

Theo UBND TP.HCM, tổng kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 tại thành phố là hơn 1.062 tỉ đồng, tăng hơn 136 tỉ đồng so với Tết trước.Về thưởng Tết, mức thưởng bình quân cho người lao động ở TPHCM là 8,88 triệu đồng/người, cao hơn 0,8% so với Tết 2021.

Về tình hình tiêm chủng, cho đến nay, người dân thành phố đã tiêm gần 20 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19, gồm hơn 8,1 triệu mũi 1; gần 7,3 triệu mũi 2; hơn 660.000 mũi bổ sung và hơn 3,9 triệu mũi nhắc lại.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT