Tôm, mực, cá... bay phấp phới trên bãi biển Hồ Tràm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàng loạt sinh vật biển, mực, tôm, cá, ... bay phấp phới trên biển, trở thành bối cảnh lý tưởng cho du khách chụp ảnh.

Tôm, mực, cá... bay phấp phới trên bãi biển Hồ Tràm - 1

Du khách thích thú chụp hình với diều mực khổng lồ

Cuối tuần vừa qua, trên khu vựcthuộc The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), du khách đã có dịp chiêm ngưỡng màn biểu diễn của những con diều khí động học khổng lồ mô phỏng sinh vật biển, mực, tôm, cá, đôrêmon...

Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Dấu ấn hè 2022 - Sắc màu của biển” diễn ra tại huyện Xuyên Mộc. 

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, bên cạnh diều, du khách còncheck-in với khinh khí cầu, biểu diễn bong bóng nước, biểu diễn trống led, robot led, múa lửa, carnival, vẽ henna, ẩm thực, múa lửa, nhạc flamenco…

Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc EDM với sự góp mặt của các ca sĩ (Isaac, Trọng Hiếu...), band nhạc (Nhật Nguyệt, Vmusic...), DJ (Trang Moon, Yvan Polge..) nổi tiếng, kết hợp cùng ánh sáng và âm thanh hiện đại.

Nhiều sự kiện trước đây của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường tổ chức tại TP.Vũng Tàu vì lịch sử phát triển sớm nhất với hệ thống dịch vụ nhiều, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Thu Hiền cho rằng, trên địa bàn có nhiều vùng du lịch mới "trỗi dậy" vài năm gần đây, trong đó khu vực Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) đang dần hình thành chuỗi resort nghỉ dưỡng và nhiều dịch vụ bổ trợ kéo dài thời gian lưu trú của du khách theo hướng cao cấp, tiện ích.

Tôm, mực, cá... bay phấp phới trên bãi biển Hồ Tràm - 2

Du khách, đặc biệt là trẻ em đã có dịp chiêm ngưỡng màn biểu diễn của những con diều khí động học khổng lồ mô phỏng sinh vật biển

Hồ Tràm cũng là điểm giữa kết nối tuyến du lịch ven biển Long Hải-Phước Hải- Hồ Tràm-Hồ Cốc-Bình Châu kéo dài ra dải du lịch Trung bộ.

Bà Hiền nói: "Khi đưa sự kiện về Hồ Tràm tổ chức, chúng tôi muốn mời gọi du khách về thưởng ngoạn cung đường ven biển thơ mộng, trải nghiệm thiên nhiên rừng biển hoang sơ nguyên vẹn và dừng chân nghỉ dưỡng tại hệ thống resort, điểm du lịch mới trên cung đường ven biển để cảm nhận đẳng cấp dịch vụ chất lượng tại đây".

Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ có thêm 3 hoạt động lớn gồm: lễ hội văn hóa ẩm thực vào tháng 11; xúc tiến, quảng bá về du lịch tổ chức tại BR-VT và hội nghị liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành Đông Nam bộ - Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Tôm, mực, cá... bay phấp phới trên bãi biển Hồ Tràm - 3

Bà Rịa - Vũng Tàu luôn thu hút được nhiều du khách đến tham quan, vui chơi

Du lịch BR-VT đã trải qua 7 tháng đầu năm với kết quả vượt kỳ vọng, trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng tốt và hồi phục nhanh nhất hậu dịch COVID-19.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc. Ảnh: BBRVT

CLIP HOT