Thái Lan: Đảo Phuket đặt mục tiêu tiêm chủng để đón du khách quốc tế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket cho biết 94.000 người làm việc trong ngành du lịch của tỉnh sẽ được tiêm chủng ngừa COVID-19 và cả những người dân có hộ khẩu trong tỉnh cũng là đối tượng được tiêm.

Thái Lan: Đảo Phuket đặt mục tiêu tiêm chủng để đón du khách quốc tế - 1

Khách du lịch tới sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan năm 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Để thực hiện kế hoạch mở cửa đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, tỉnh Phuket đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho tất cả những người trực tiếp tham gia vào lĩnh vực du lịch trước khi hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan này đón khách quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, ông Phumkit Raktaengam cho biết hôm 24/5 rằng 94.000 người làm việc trong ngành du lịch của tỉnh sẽ được tiêm chủng ngừa COVID-19. Ngoài ra, tất cả những người dân có hộ khẩu trong tỉnh cũng là đối tượng tiêm vaccine.

Phuket có khoảng 400.000 người đăng ký là cư dân bản địa. Hòn đảo này sử dụng khoảng 500.000 lao động Thái Lan và nước ngoài trong lĩnh vực du lịch và những ngành nghề kinh doanh khác.

Chương trình tiêm chủng của đảo Phuket dự kiến bao phủ 70% dân số vào cuối tháng Sáu để có thể mở cửa trở lại cho khách nước ngoài vào tháng Bảy.

Hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket sẽ là địa phương đầu tiên của Thái Lan mở cửa trở lại, tiếp theo là 10 điểm đến khác vào tháng 10. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan chỉ kỳ vọng đón được 500.000 du khách nước ngoài trong năm nay - một phần nhỏ trong số 6,7 triệu lượt du khách đến quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2020 và gần 40 triệu lượt trong năm 2019.

Theo dự báo của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC), ngành du lịch vốn chiếm tới 1/5Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước trước khi bùng nổ đại dịch COVID-19 có thể sẽ phải mất năm năm, tới năm 2026, mới hồi phục hoàn toàn.

Về tình hình COVID-19 tại Thái Lan, số ca tử vong vì COVID-19 ở Thái Lan đã vượt qua ngưỡng 800, với 30 người được ghi nhận không qua khỏi hôm 24/5.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 806 ca tử vong trong tổng số 132.213 người mắc COVID-19. Đợt bùng phát COVID-19 thứ ba từ đầu tháng Tư đến nay chiếm gần 80% số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan và gần 90% số ca tử vong từ trước tới nay.

Trong những ngày qua, Thái Lan đã phát hiện nhiều ổ dịch COVID-19 trong các công nhân xây dựng ở thủ đô Bangkok. Các nhà chức trách tuần trước cũng phát hiện 36 ca nhiễm biến chủng virus B.1.617.2 có tính lây lan cao hơn trong các khu nhà của công nhân xây dựng ở Bangkok.

Trong ngày 24/5, giới chức Thái Lan đã xác nhận một ổ dịch COVID-19 mới công trường xây dựng tuyến tàu điện trên cao ở tỉnh Nonthaburi giáp với Bangkok. Các mẫu xét nghiệm của 900 công nhân được lấy hôm 22/5 và kết quả xác nhận ngày 24/5 cho thấy có 519 công nhân dương tính với COVID-19.

Các nhà chức trách Thái Lan nói rằng hầu hết các công nhân tại công trường là người nhập cư và sẽ được cách ly tại công trường, trong khi những công nhân người Thái Lan sẽ được đưa tới bệnh viện dã chiến. Công trường này đã được yêu cầu đóng cửa từ tối 24/5.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Theo TTXVN)

CLIP HOT