Tập huấn kiểm tra, giám sát công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc
Lớp tập huấn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức tại Cần Thơ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sáng 26/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ lớp tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình 1719).
Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam dự khai giảng cùng với bà Phạm Lê Thảo, Phó trưởng Phòng Lữ hành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang (Đại học Văn hóa TP.HCM) và ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.
Tham gia tập huấn có gần 150 học viên đến từ các tỉnh, thành: Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Đây là các địa phương có đông đồng bào DTTS tại các tỉnh khu vực phía Nam.
Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: Duy Khang.
Theo Phó cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Hải Nhung, Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 15/2/2020 của Chính phủ sau đó đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14. Từ đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 với 19 nhiệm vụ trọng tâm.
Mục đích tổ chức lớp tập huấn tại TP Cần Thơ trong 2 ngày 26-27/11, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Dự án 6 cho đội ngũ cán bộ quản lý ở các cấp. Qua đó, các học viên được nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm việc triển khai Dự án 6 đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình 1719.
Quang cảnh lễ khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: Duy Khang.
Nội dung của lớp tập huấn bao gồm: Tổng quan về Dự án 6 trong Chương trình 1719, gồm mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, kết quả cần đạt; Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc và Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào DTTS và miền núi trong đời sống đương đại để đảm bảo sinh kế cho người dân gắn với phát triển du lịch; Quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án 6; Hệ thống biểu mẫu, tiêu chí, chỉ số đánh giá kết quả thực hiện; cách thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin; Hướng dẫn lập báo cáo kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định và trao đổi thực tiễn từ địa phương (khó khăn, vướng mắc, đề xuất).
“Chương trình tập huấn diễn ra 2 ngày với 2 chuyên đề và trao đổi thảo luận những vấn đề liên quan. Ban tổ chức mời báo cáo viên là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý về công tác văn hóa dân tộc, bảo tồn di sản văn hóa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu và kinh nghiệm trong thực tiễn sẽ truyền đạt và trao đổi với các học viên. Đây là cơ hội rất quý để các đồng chí tiếp cận với những nội dung về kiểm tra, giám sát trong công tác bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc tại địa phương”, bà Nguyễn Thị Hải Nhung nhấn mạnh.
Vì vậy, Phó cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đề nghị các học viên tham dự tập huấn giành thời gian tập trung lắng nghe đầy đủ nội dung của báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến triển khai Dư án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian qua và đề xuất trong giai đoạn tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung mong muốn các báo cáo viên hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, trao đổi kinh nghiệm qua thực tiễn công tác, giúp cho các học viên vận dụng có hiệu quả triển khai tốt các nhiệm vụ thuộc Dự án 6 trong thời gian tới.


Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang (Đại học Văn hóa TP.HCM) chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các học viên. Ảnh: Duy Khang.
Sau lễ khai giảng, các học viên đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang (Đại học Văn hóa TP.HCM) chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm qua thực tiễn công tác về công tác Bảo tồn và phát huy giá trị di sản “sống” trong cộng đồng người DTTS gắn với phát triển du lịch.


