Tạp chí Du lịch TP.HCM đoạt 3 giải báo chí phòng, chống tham nhũng, có 1 giải xuất sắc
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: thành phố phải vừa quyết liệt, vừa phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời phát huy tính sáng tạo để xây dựng cơ chế phù hợp với đặc thù đô thị năng động nhất nước.
Sáng 11/11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng.
Không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, “hai chữ đầu tiên là quyết liệt”, nghĩa là không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm. Ông cho rằng với quy mô, tốc độ phát triển và mô hình chính quyền hai cấp gồm 168 đơn vị hành chính, TP.HCM có khối lượng công việc lớn, độ phức tạp cao, vì vậy nếu không quyết liệt sẽ dễ phát sinh sai phạm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
“TP.HCM đang nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí. Nếu không quan tâm, khả năng ‘sinh chuyện’ sẽ lớn hơn các nơi khác”, Bí thư Thành ủy nói.
Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng phải đặt trọng tâm vào “phòng hơn chống”. Ông chia sẻ, nhiều cán bộ khi vướng sai phạm mới thấm thía, mới nói “phải chi hồi đó được nhắc thì giờ không đến nước này”. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất là ngăn ngừa từ sớm, từ xa, để càng ít người phải thốt lên hai chữ “phải chi” càng tốt.
Cùng với tham nhũng, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đặc biệt lưu ý nguy cơ lãng phí, coi đây là vấn đề “hậu quả khủng khiếp, lớn hơn tham nhũng nhiều”. Thực tế, công tác phòng chống lãng phí tại TP thời gian qua vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Ông dẫn chứng, theo thống kê của các trường đại học, địa bàn TP cũ có khoảng 13.000 bất động sản công (nhà, đất do Nhà nước quản lý) nhưng việc quản lý còn lỏng lẻo. Sau khi sáp nhập với TP Thủ Đức và Bà Rịa – Vũng Tàu, con số này ước khoảng 20.000 tài sản. “Chúng ta đang giữ trong tay nguồn lực trị giá vài trăm tỷ USD. Nếu quản lý không tốt, để thất thoát tài sản công cũng là sai phạm, là khuyết điểm”, ông nói.
|
Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt hiệu quả, TP cần tập trung vào ba nhóm nguyên tắc: Phối hợp tốt: Giữa các cơ quan, ban ngành và cả hệ thống chính trị. Ông cho rằng nhiều vấn đề phát sinh hiện nay bắt nguồn từ sự thiếu phối hợp hoặc phối hợp hình thức. “Khi trách nhiệm rõ ràng, ứng xử nghiêm túc thì công việc sẽ trôi chảy”, ông nói. Lắng nghe dân và cán bộ: Việc tiếp dân, nghe dân, thậm chí nghe cán bộ vi phạm, cần kiên nhẫn, cầu thị. “Nếu làm tốt khâu này, chúng ta sẽ phòng ngừa được nhiều sai phạm”, Bí thư nhấn mạnh. Tìm cơ chế riêng: TP.HCM từng là “ngôi sao sáng của sự sáng tạo”, do đó cần mạnh dạn đề xuất phương thức, cơ chế đặc thù trong khuôn khổ pháp luật cho công tác phòng, chống tham nhũng. Ông đề cập việc xử lý, thẩm định, thanh lý tài sản công nên theo hướng trách nhiệm tập thể để giảm tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. |
Linh hoạt, chuyển đổi số và nêu gương
Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan linh hoạt vận dụng quy định pháp luật, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, học hỏi mô hình hay từ các địa phương khác để áp dụng phù hợp với thực tiễn TP.HCM.
Cuối cùng, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu nêu gương đối với những người trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực:
“Các đồng chí phải là những người tử tế trước. Tôi sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu ai trong lĩnh vực này vi phạm - đó là sự sòng phẳng và công bằng".
Bí thư gửi gắm mong muốn đội ngũ cán bộ “làm nhiệm vụ cao cả này bằng tinh thần dấn thân, chịu thiệt thòi vì lợi ích chung”, đồng thời hy vọng “chúng ta sẽ không phải gặp nhau trong những buổi họp để xử lý đồng đội của mình”.
*Dịp này, TP.HCM tổ chức Lễ trao Giải báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025, nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phản ánh các vấn đề thực tiễn và lan tỏa tinh thần liêm chính, trách nhiệm trong xã hội.

Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà nhận bằng khen Giải Tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trong đó, Tạp chí Du lịch TP.HCM được trao Giải Tập thể xuất sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.



Các tác phẩm đoạt giải của Tạp chí Du lịch TP.HCM bao gồm: “Thực hành tiết kiệm tại TP.HCM: Từ lời dạy của Bác đến nỗ lực hành động” của nhóm tác giả Huỳnh Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Thị Ngọc Hương và Nguyễn Quốc Cường đạt giải Ba; Tác phẩm “Lãng phí ‘đất vàng’ ở TP.HCM: Gỡ vướng hiện tại, tránh lặp lại ở tương lai” của nhóm tác giả Phạm Quỳnh Danh và Nguyễn Thị Ngọc Hương đạt giải Khuyến khích.

Trước ngày khai giảng năm học mới, nhà báo Nguyễn Duy Khang đã đến nhiều vùng quê có học sinh hoàn cảnh khó khăn để...


