Tạm dừng hội chợ du lịch phòng Covid-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 28/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông báo lùi ngày khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) sang tháng 6/2021.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM dự kiến được tổ chức vào ngày 6-9/5/2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của Covid-19, ban tổ chức lùi thời gian tổ chức một tháng để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau cho các cơ quan quản lý, đơn vị tham gia hội chợ và du khách.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đơn vị tổ chức VITM, cho biết công tác chuẩn bị cho hội chợ cơ bản đã hoàn tất về cả nội dung các hội thảo, số lượng doanh nghiệp tham gia.

"Các thành viên tham gia hội chợ cảm thấy tiếc nuối vì để lỡ thời điểm tổ chức trước thềm mùa du lịch cao điểm nhưng không ai phản đối vì việc phòng chống Covid-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp du lịch đã quen với những khó khăn trong thời gian qua, luôn trong trạng thái sẵn sàng để 'chiến đấu' trở lại", ông nói.

Tạm dừng hội chợ du lịch phòng Covid-19 - 1

 VITM có hàng nghìn sản phẩm gồm tour, vé máy bay khuyến mãi. Ảnh: Khánh Trần.

VITM là sự kiện du lịch quốc gia được tổ chức thường niên, dịp để doanh nghiệp du lịch có cơ hội gặp gỡ, trao đổi cũng như phục vụ nhu cầu du lịch của người dân. Năm nay, hội chợ du lịch mang chủ đề "Bình thường mới, cơ hội mới", tập trung vào thị trường khách nội địa.

Hội chợ dự kiến thu hút hơn 400 doanh nghiệp đặt gian hàng, gần 1.000 doanh nghiệp tới trao đổi thông tin và 52 địa phương du lịch trên toàn quốc. VITM năm 2019 thu hút trên 85.000 lượt người tới tham quan, mua sản phẩm du lịch. Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, sự kiện lùi tổ chức tới tháng 11 và thu hút hơn 50.000 lượt khách tham dự.

Trước đó, ngày 26/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ra công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Với sự kiện bắt buộc tổ chức, cần đảm bảo biện pháp phòng chống Covid-19.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lan Hương (Vnexpress)

CLIP HOT