Singapore đón khách quốc tế đầu tiên từ Hà Lan và Anh theo chương trình du lịch mở rộng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

250 du khách từ Hà Lan và Anh đã đến Singapore sáng nay (20/10) theo chương trình "Hàng lang du lịch cho khách tiêm chủng" (VTL) vừa được mở rộng thêm 8 quốc gia của Singapore.

Hai chuyến bay SQ329 từ Amsterdam và SQ317 từ London lần lượt đưa 80 và 170 du khách đến Singapore theo chương trình "Hàng lang du lịch cho khách tiêm chủng" (VTL). Bắt đầu từ ngày 19/10, VTL được mở rộng thêm 8 nước gồm Hà Lan, Anh, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý và Tây Ban Nha; so với chỉ 2 quốc gia là Đức và Brunei chương trình này khởi động vào đầu tháng 9.

Theo VTL, du khách đã tiêm đủ vaccine Covid-19 sẽ không bị cách ly, thay vào đó là xét nghiệm PCR trước khi khởi hành và khi hạ cánh xuống sân bay ở Singapore. Chuyến bay VTL đầu tiên từ Mỹ đến Singapore dự kiến hạ cánh vào sáng mai (21/10), ngoài ra hành lang du lịch Hàn Quốc – Singapore sẽ khởi động vào 15/11.

Singapore đón khách quốc tế đầu tiên từ Hà Lan và Anh theo chương trình du lịch mở rộng - 1

Hành khách trên chuyến bay VTL từ Amsterdam đến sân bay Changi (Singapore) sáng nay 20/10. Nguồn: Reuters

Việc bổ sung 8 quốc gia vào VTL được coi là bước tiến lớn nhất trong quá trình khôi phục du lịch quốc tế của Singapore. Một số doanh nghiệp du lịch như công ty lữ hành Indie Singapore hay khách sạn Orchard Hotel đã có sự tăng trưởng về khách hàng, trong đó Orchard Hotel chứng kiến lượng đặt phòng tăng gấp đôi kể từ khi có thông báo về kế hoạch mở rộng chương trình VTL.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) cho biết đã phê duyệt hơn 5.000 hồ sơ xin nhập cảnh của du khách quốc tế theo VTL mở rộng, kể từ hôm 12/10 khi hệ thống này mở cửa.

Tuy nhiên VTL đang gặp vài vấn đề trong việc xác thực bằng chứng tiêm chủng, do sự khác biệt giữa các loại chứng nhận ở các quốc gia. Hệ thống ở Singapore không thể nhận diện một số loại thẻ y tế tại Mỹ và châu Âu, khiến cho du khách buộc phải trả thêm tiền để quy đổi ra các loại chứng nhận phù hợp hoặc chờ đợi cơ quan chức năng xem xét từng hồ sơ một cách thủ công.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Nam (Báo VOV)

CLIP HOT