Sắp được đi du lịch xuyên Thái Lan - Lào - Việt Nam bằng xe bus

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thái Lan đang tích cực xúc tiến việc mở tuyến xe bus xuyên biên giới Thái Lan, Lào và Việt Nam. Dự kiến tuyến đường khoảng 300 km này sẽ kết nối các điểm du lịch tại Nakhon Phanom (Thái Lan) - Thakhek (Lào) - Hà Tĩnh (Việt Nam).

Theo trang Laotiantimes.com, nhà chức trách Thái Lan đang tích cực xúc tiến việc mở tuyến xe bus xuyên biên giới Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Sắp được đi du lịch xuyên Thái Lan - Lào - Việt Nam bằng xe bus - 1

Mô phỏng tuyến du lịch đường bộ giữa Nakhon Phanom (Thái Lan) – Thakhek (Lào) - Hà Tĩnh (Việt Nam). Nguồn: Google Maps

Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cho biết, bộ này đang nỗ lực xúc tiến quá trình mở tuyến, bao gồm việc đề nghị Lào đăng cai cuộc họp Nhóm công tác 3 bên lần thứ hai càng sớm càng tốt để thảo luận về mô hình dịch vụ và đưa ra các thỏa thuận chính thức liên quan tới tuyến xe bus này.

Ba địa phương nêu trên đều được đánh giá là hấp dẫn khách du lịch, với các điểm đến về văn hóa, nghệ thuật bản địa, cùng những công trình, đền chùa, địa điểm tôn giáo và thắng cảnh thiên nhiên như thác nước hay núi non. Trong tuyến du lịch này, Hà Tĩnh có thế mạnh là sở hữu các bãi biển đẹp.

Sắp được đi du lịch xuyên Thái Lan - Lào - Việt Nam bằng xe bus - 2

Ngoài ra Hà Tĩnh còn có thác Vũ Môn, vườn quốc gia Vũ Quang, hồ Kẻ Gỗ, suối nước nóng Sơn Kim, đèo Ngang, chùa Hương Tích, Hòn Bớc, Hòn Lám… Các thắng cảnh phần lớn đều phân bổ dọc đường quốc lộ 1A và quốc lộ 8.

Hà Tĩnh cũng nổi tiếng về "Văn vật Hồng Lam" với các di chỉ khảo cổ rú Dầu, rú Rơm, đồ sắt Vân Chàm, Minh Long, đồ đồng Ðức Lâm, đồ gốm Cảm Trang, đồ mộc Thái Yên, lụa Hạ, vải Hồ. Dãy Hoành Sơn còn lưu giữ lũng cổ đắp ghép từ thế kỷ thứ 4.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT