Ngành du lịch TP.HCM muốn đón khách quốc tế càng sớm càng tốt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hiện tại, ngành Du lịch TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất cũng như các sản phẩm hấp dẫn chào đón du khách quốc tế quay trở lại.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM về công tác chuẩn bị đón khách quốc tế của thành phố.

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế, đến thời điểm này, ngành du lịch TP.HCM đã chuẩn bị tới đâu rồi, thưa ông?

Ông Lê Trương Hiền Hòa: Tính đến thời điểm này, mọi công tác, kế hoạch đón khách đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ cuối tháng 2, Sở Du lịch TP.HCM đã hoàn thiện cơ sở vật chất đón khách quốc tế, ban hành tiêu chí để cơ sở lưu trú, công ty du lịch có thể tham gia thí điểm. Hiện có 34 khách sạn, với hơn 6.800 phòng đáp ứng đủ yêu cầu về thí điểm đón khách quốc tế năm 2022.. Các khách sạn 4-5 sao như: Grand Sài Gòn, Rex Sài Gòn, Continental, Royal, Quê hương, Majestic... hiện cũng chuẩn bị sẵn sàng từ các khâu phòng dịch, cơ sở vật chất, nhân lực để đón khách trong điều kiện thích ứng nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch cho nhân viên và du khách. Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP.HCM cũng tiến hành thẩm định các điểm đến du lịch đủ tiêu chuẩn cũng như các công ty, lữ hành đăng ký đón khách quốc tế từ 15/3 tới.

Ngành du lịch TP.HCM muốn đón khách quốc tế càng sớm càng tốt - 1

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Bên cạnh đó, 9 điểm du lịch đáp ứng đủ điều kiện đón khách như: Bưu điện Thành phố, Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, bảo tàng Lịch sử Thành phố, bảo tàng Áo dài... Ngoài ra, 6 điểm khác tại thành phố đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để được duyệt đón khách quốc tế.

Về lữ hành, có 5 doanh nghiệp được thí điểm đón khách quốc tế theo mô hình tour trọn gói là Saigontourist, Vinasun travel, Hải Vân Cát Travel, TSTourist và Blue Sky travel. 

Ngành du lịch TP.HCM muốn đón khách quốc tế càng sớm càng tốt - 2

Bưu điện TP.HCM là một trong những điểm được lựa chọn để đón khách quốc tế

Ngoài ra, Sở Du lịch TP cũng đã sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế; và phương án đảm bảo y tế đối với khách du lịch quốc tế khi đến TP.HCM; chuẩn bị các cơ sở cách ly và điều trị khi có khách quốc tế mắc Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức và các quận, huyện cũng đã triển khai tập huấn về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và cấp chứng nhận đã tham gia tập huấn cho nhân sự tham gia vào quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế.

Hiện tại, Sở Du lịch TP.HCM đã có lịch trình đón đoàn khách quốc tế đầu tiên chưa, thưa ông?

Chúng tôi rất kỳ vọng đón đoàn khách quốc tế đến TP.HCM càng sớm càng tốt. Đầu tháng trước, chúng tôi đã làm việc với các công ty lữ hành và các hãng hàng không để xác định đoàn khách đầu tiên. Hiện tại, chúng tôi chưa xác định được cụ thể đoàn khách quốc tế đó đến từ nước nào.

Ngành du lịch TP.HCM muốn đón khách quốc tế càng sớm càng tốt - 3

TP.HCM lung linh về đêm

Nhưng khi họ vào TP và đáp ứng đủ các tiêu chí mà ngành du lịch đề ra, chúng tôi sẽ tổ chức chương trình để chào đón họ. Dự kiến chương trình sẽ chọn không gian là điểm đến tại TP.HCM để lãnh đạo TP cũng như ngành du lịch giao lưu, chia sẻ với đoàn khách quốc tế.

Với việc mở cửa du lịch quốc tế, ngành du lịch TP.HCM tập trung vào thị trường nào, thưa ông?

Sau đại dịch Covid-19 nhu cầu đi du lịch của người dân có nhiều thay đổi. Đây là lúc du khách giải tỏa những bức bí trong thời gian qua. Chúng tôi xác định thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á sẽ được khách quan tâm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng vào thị trường châu Âu, Mỹ, Úc.

Về khách quốc tế đến TP.HCM, chúng tôi đã làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về công nghệ và thấy nhu cầu của du khách tìm hiểu TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung khá cao. Đây là tín hiệu tốt. Chúng tôi luôn khảo sát, cập nhật thông tin này. Ngành du lịch thành phố hy vọng lượng khách quốc tế sẽ khả quan để giới thiệu sản phẩm mới đến du khách cũng như tăng chỉ tiêu cho ngành.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 8 năm 2022 diễn ra từ 5/3 vào kéo dài tới 15/4 đúng với thời điểm Chính phủ cho phép thị trường du lịch quốc tế hoạt động trở lại. Ngoài lễ hội này, Sở Du lịch TP.HCM sẽ có những sự kiện, lễ hội gì tiếp theo để phục vụ du khách?

Lễ hội Áo dài TP.HCM là lễ hội thường niên, được tổ chức định kỳ hàng năm. Nhân lễ hội này, các doanh nghiệp lữ hành có thể bổ sung thêm hoặc thiết kế các tour mới có nội dung gắn với Lễ hội Áo dài. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội như: giảm giá tour, tặng hoặc bán các bộ quà tặng hưởng ứng Lễ hội Áo dài trong tháng 3, tháng 4, giảm giá cho du khách sử dụng dịch vụ du lịch khi mặc áo dài...

Ngành du lịch TP.HCM muốn đón khách quốc tế càng sớm càng tốt - 4

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 8 năm 2022 diễn ra từ 5/3 vào kéo dài tới 15/4

Các điểm đến trên địa bàn TP tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội phù hợp với điều kiện của đơn vị như: miễn, giảm vé cho du khách cũng như công chúng thành phố mặc áo dài đến tham quan; triển lãm áo dài xưa và nay; tổ chức hoạt động trải nghiệm với áo dài cho du khách chụp hình và cùng may, thêu, kết cườm, vẽ áo; tổ chức các buổi trình diễn về áo dài.

Sau lễ hội này, sắp tới chúng tôi cũng sẽ tổ chức thêm các sự kiện, lễ hội mang tính quốc tế như: Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM; Ngày hội Du lịch TP.HCM; Liên hoan ẩm thực món ngon các nước; Giải thể thao Marathon TP.HCM…

Ngành du lịch TP.HCM đã và đang xây dựng, làm mới nhiều chương trình tham quan, đảm bảo an toàn đón khách quốc tế trở lại thành phố sau 2 năm. Với lợi thế về hệ thống sông và kênh nội đô thuận lợi, du lịch thành phố đã cùng cùng các doanh nghiệp khai thác sản phẩm gắn với đường thủy, như tour Bạch Đằng đi Củ Chi, Cần Giờ; chương trình du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hoạt động chèo SUP khu vực Thanh Đa, Bình Thạnh, quận 7, huyện Cần Giờ... Trong thời gian tới, ngành dự định khảo sát, nghiên cứu mở tour du lịch bằng trực thăng ngắm thành phố từ trên cao; Tàu cao tốc đi Côn Đảo...

Ngoài ra, còn có nhiều tour tuyến đã được xây dựng và vận hành từ tháng 12/2021 như: Ngày bình yên trên vùng Đất Thép, Củ Chi; Lắng nghe hơi thở của Rừng, Cần Giờ; Thành phố xanh bên sông Sài Gòn, Thủ Đức; Bình Chánh - Những điều chưa kể; Thanh bình 18 thôn vườn trầu, Hóc Môn; Từ Sài Gòn xưa đến TP.HCM nay.

Ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng khi dịch Covid-19 được khống chế, năm 2022 sẽ đón được 3,5 triệu lượt khách quốc tế. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Linh (thực hiện)

CLIP HOT