Mở rộng kinh tế ban đêm tại 12 địa phương nhằm thu hút du khách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bước ngoặt mới trong việc phát triển du lịch đêm ở Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra thông qua Đề án Một số mô hình phát triển Sản phẩm Du lịch Đêm.

Mục tiêu của đề án là tăng cường sức hút đối với du khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú, từ đó đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo trong phát triển kinh tế ban đêm của Việt Nam.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), TP.HCM, và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển ít nhất 1 mô hình về sản phẩm du lịch đêm.

Đồng thời, Hà Nội, Đà Nẵng, và TP.HCM sẽ tạo ra các khu vui chơi giải trí đêm riêng biệt. Mục tiêu là tăng thời gian lưu trú trung bình của du khách ở các địa phương thực hiện Đề án lên ít nhất 1 đêm.

Mở rộng kinh tế ban đêm tại 12 địa phương nhằm thu hút du khách - 1

Vào năm 2030, sẽ mở rộng tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại các trung tâm du lịch lớn như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, sẽ phát triển một cách đồng bộ các sản phẩm du lịch đêm tại các trung tâm du lịch nơi có lượng du khách tập trung đông, nhằm xây dựng thương hiệu du lịch đêm của Việt Nam.

Đề án đề cập đến 5 mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm, kèm theo các dịch vụ đặc trưng và dịch vụ bổ trợ, bao gồm: mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; mô hình hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; mô hình mua sắm, giải trí đêm; mô hình tham quan du lịch đêm; mô hình giới thiệu văn hóa ẩm thực và dịch vụ ăn uống về đêm.

Đề án cũng đưa ra một số giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị, chính sách cơ chế, tổ chức quản lý dịch vụ, và nguồn nhân lực. Trong đó, giải pháp về cơ chế chính sách đề cập tới việc căn cứ vào quy định của pháp luật và chủ trương phát triển kinh tế ban đêm, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh thời gian cung cấp dịch vụ, cho phép tổ chức hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6h sáng hôm sau tại các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, TP.HCM, Phú Quốc (Kiên Giang), và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp với các bộ, ngành và kết nối các địa phương trong khu vực, để định hình nội dung phát triển sản phẩm du lịch đêm, tập trung vào các sản phẩm du lịch mang giá trị văn hóa sâu sắc, tận dụng lợi thế địa phương, tạo điểm nhấn và sự độc đáo, tránh trùng lặp giữa các địa phương.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT