Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khá bất ngờ là năm nay, mai anh đào nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán và giữ được sắc hồng tươi thắm thêm mười mấy ngày nữa; do đó, sau Tết, du khách vẫn lũ lượt tham quan Đà Lạt. Thành phố này vừa trồng thêm hàng vạn cây để tổ chức lễ hội hoa anh đào.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 1

Mai anh đào nhuộm hồng hồ Xuân Hương. Ảnh: Đặng Tuấn

Thông thường, ở nội ô TP Đà Lạt, mai anh đào nở hoa vào dịp Tết dương lịch, nhưng năm nay lại nở rộ từ ngày 29 Tết và kéo dài đến rằm tháng Giêng. Hoa nở hồng rực khắp các tuyến phố như Lê Đại Hành, Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Du, Quang Trung, Nam Hồ, quanh hồ Xuân Hương, đường đi Trại Mát, đồi chè Cầu Đất…

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 2

Đường phố thêm thơ mộng với sắc hoa đào

Có lẽ vì vậy mà sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vốn đã khá dài, hàng vạn du khách vẫn bị níu chân tại Đà Lạt hoặc từ các địa phương khác ồ ạt đến thành phố hoa. Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ mùng 7/1 âm lịch đến nay, mỗi ngày vẫn có hàng vạn du khách tham quan Đà Lạt.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 3

Nhiều bạn trẻ say sưa chụp ảnh trên đường Nguyễn Thái Học

Nơi nào các cây anh đào cổ thụ bung hoa rực rỡ là ở đó nhộn nhịp du khách và những người yêu hoa. Nhiều người say sưa ngắm mai anh đào, mải mê chụp ảnh để lưu lại những hình ảnh đẹp về loài hoa sứ giả của mùa xuân cao nguyên.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 4

Du khách lại đổ lên Đà Lạt ngắm hoa mai anh đào

Tại quần thể mai anh đào trên đường Lê Đại Hành, bạn Lê Nguyễn Quỳnh Thư (trú TP Vũng Tàu) vui vẻ kể thấy trên báo chí và mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh mai anh đào rực hồng ở Đà Lạt, em nôn nao quá, liền rủ bạn bè lên Đà Lạt để check in cho thỏa thích.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 5

Ngay trong khuôn viên các khách sạn cũng hồng rực sắc hoa đào

Chàng trai Hoàng Thanh Tùng (trú TP Nha Trang) chia sẻ: “Tụi em mê khí hậu Đà Lạt, rừng thông và mai anh đào. Năm nào, loài hoa này nở rộ là cùng nhau lái xe máy lên để cắm trại, ngắm hoa, thưởng thức các món ăn nóng sốt giữa tiết trời se lạnh”.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 6

Chụp ảnh cưới bên cây đào cổ thụ

Ngày 11/2, UBND TP Đà Lạt cho biết vừa phê duyệt quyết toán công trình trồng mai anh đào quanh hồ Xuân Hương và một số tuyến phố với vốn đầu tư 1 tỷ đồng. Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã trồng hàng trăm cây có chiều cao từ 3-4m, đường kính gốc từ 7-8cm; chăm sóc, tưới nước, duy trì cây xanh trồng mới trong 1 năm qua.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 7

Những loài chim đẹp trên cành đào làm nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Võ Trang

Mặt khác, TP Đà Lạt đang triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung trồng cây mai anh đào để phân định ranh giới đất sản xuất nông nghiệp của người dân với rừng, đất lâm nghiệp. Hiện đã trồng 15.780 cây mai anh đào và nhiều hộ dân cam kết sẽ chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 8

Trồng mai anh đào bên hồ Tuyền Lâm

Thành phố còn huy động cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân cùng tham gia trồng cây để có những lễ hội mai anh đào rực rỡ trong thời gian tới.

Mai anh đào níu chân du khách sau Tết, Đà Lạt trồng thêm hàng vạn cây - 9

Người dân trồng hoa để làm đẹp khu dân cư. Ảnh: Hoàng Nguyên

Trong vòng 1 năm qua, UBND TP Đà Lạt đã phân bổ 3,35 tỷ đồng để trồng cây xanh phân tán. Sở NN&PTNT Lâm Đồng hỗ trợ 2.900 cây giống mai anh đào và 8.700 cọc chống để trồng cây mai anh đào.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kim Anh (TPO)

CLIP HOT