Lại tái diễn tình trạng buôn bán tự phát dưới chân đèo Prenn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thời gian gần đây, trước khu vực cửa ngỏ ra vào TP Đà Lạt (dưới chân đèo Prenn và Mimosa) lại xuất hiện tình trạng buôn bán tự phát gây ảnh hưởng tới tình hình an toàn giao thông và mĩ quan thành phố.

Lại tái diễn tình trạng buôn bán tự phát dưới chân đèo Prenn - 1

Chợ tự phát tại cửa ngõ Đà Lạt xuất hiện trở lại vài tháng trở lại đây trước khu vực Khu Du lịch thác Prenn và Tịnh xá Ngọc Thiền

Sáng 18/9, trước khu vực Khu Du lịch thác Prenn (đoạn cuối cao tốc Liên Khương – Prenn, địa giới hành chính Phường 3, TP Đà Lạt) và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền xuất hiện gần 30 sạp hàng, chủ yếu bán các mặt hàng nông sản cho người dân và du khách. Khu vực người dân bán hàng nằm trong lộ giới đường cao tốc Liên Khương - Prenn, nằm dọc hàng rào bãi đậu xe của Khu Du lịch thác Prenn.

Theo ghi nhận khoảng 9 giờ sáng nay, một chiếc xe khách 45 chỗ biển số TP Hồ Chí Minh đậu xe ngay đường cao tốc đoạn ngã 3 lên TP Đà Lạt qua đèo Prenn và Mimosa. Chiếc xe khách trên dừng hơn 25 phút để du khách di chuyển vào chợ tự phát mua hàng hoá nông sản gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân sinh sống tại Tổ dân phố Prenn cho hay, chợ tự phát này chỉ diễn ra vào buổi sáng từ 6 tới 9 giờ và mới hoạt động trở lại vài tháng nay. Được biết, lực lượng bảo đảm trật tự đô thị thuộc UBND Phường 3 và một số đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp tuần tra, đẩy đuổi người dân bán hàng hoá tự phát tại khu vực trên. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, một số người dân lại mang hàng hoá ra lộ giới đường cao tốc buôn bán, đặc biệt là vào buổi sáng.

Trước đó, cũng tại khu vực trên, Báo Lâm Đồng đã phản ánh, sau nhiều năm chợ buôn bán tự phát diễn ra trước khu vực của ngõ vào TP Đà Lạt gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, tới ngày 13/7/2021, UBND TP Đà Lạt đã tiến hành giải toả, cưỡng chế toàn bộ 16 ki ốt trước Khu Du lịch thác Prenn và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền. Các ki ốt này do Công ty Dịch vụ Du lịch Đà Lạt xây dựng không phép tại Khu du lịch thác Prenn và cho người dân thuê buôn bán trái quy định.

Hiện, khu vực 16 ki ốt buôn bán trái phép bị cơ quan chức năng giải toả làm bãi giữ xe thuộc Khu Du lịch thác Prenn theo quy hoạch của UBND tỉnh. Phần diện tích một số người dân họp chợ tự phát mới đây nằm ngoài hàng rào bãi giữ xe của đơn vị này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

C.Phong (Báo Lâm Đông)

CLIP HOT