Khách mua tour Phú Quốc dịp lễ trước cả tháng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không còn tâm lý sợ rủi ro do dịch bệnh, nhiều du khách Việt đã đặt tour, mua combo du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) cho kỳ nghỉ lễ 30/4 từ sớm.

"Chi phí đặt phòng trực tiếp qua khách sạn, mua lẻ vé máy bay cao hơn đáng kể so với mua combo hoặc đặt tour", chị Minh Thùy (Thanh Hóa) chia sẻ gia đình mới đặt tour 4 ngày 3 đêm cho chuyến du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) cuối tháng 4 qua một công ty lữ hành địa phương.

Chị Thùy cho biết, tour này có giá khoảng 3,5 triệu đồng/người, nghỉ dưỡng 3 đêm tại resort tiêu chuẩn 5 sao. Giá tour chưa gồm vé máy bay. Chị Thùy lựa chọn dịch vụ này vì gia đình có trẻ nhỏ và người lớn. Trong tour có kết hợp tham quan các điểm đến phù hợp nhu cầu nhiều người trong nhà.

"Ông bà muốn ghé mấy di tích lịch sử, 2 cháu nhỏ thích tham quan vườn thú, vợ chồng chỉ muốn nghỉ ngơi trong resort. Mình book tour luôn cho khỏe", chị Thùy bày tỏ.

Trong khi đó, Ái Vân (TP.HCM) lại chọn mua combo. "Mình và bạn trai không có nhu cầu vui chơi bên ngoài nhiều nên chọn combo nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm ở resort có bãi biển riêng. Giá khoảng 6 triệu đồng/người, đã gồm vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Phú Quốc", Vân nói.

Khách đặt tour sớm

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch tỉnh Kiên Giang, lượng khách nội địa đến Phú Quốc vào dịp nghỉ lễ cuối tháng 4 này dự kiến bùng nổ và tăng mạnh hơn so với dịp Tết Nguyên đán.

Tình hình dịch bệnh đã khác nhiều so với năm ngoái, khách nội địa đi du lịch với tâm thế tự tin hơn. Dịp nghỉ lễ năm nay, khách có xu hướng đặt vé máy bay, book phòng, mua tour sớm trước khoảng một tháng, thậm chí có người mua tour 30/4 ngay sau Tết.

Khách mua tour Phú Quốc dịp lễ trước cả tháng - 1

Phú Quốc (Kiên Giang) được dự báo là điểm đến hút khách nội địa dịp lễ cuối tháng 4. Ảnh: Khánh Huyền.

"Du khách nội địa không còn lo ngại về những rủi ro từ dịch bệnh như hủy phòng, hủy vé như trước nữa. Vì thế, họ lên kế hoạch cho chuyến đi từ sớm để đặt được phòng đẹp, mua vé, mua tour với giá tốt", ông Huy nhận định.

Vị đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh Kiên Giang khẳng định lượng khách nội địa dịp lễ sắp tới có ý nghĩa rất lớn, là bàn đạp cho du lịch hè bùng nổ mạnh mẽ.

Trao đổi với Zing, Giám đốc công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc, cho biết từ cuối tháng 3 đã có khách đặt trước tour cho dịp nghỉ lễ giỗ Tổ. Sang đầu tháng 4, lượng khách đặt tour kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bắt đầu tăng.

Dịp giỗ Tổ, khách chủ yếu đặt tour 2 ngày 3 đêm. Kỳ nghỉ cuối tháng 4 dài hơn, du khách thường chọn gói 4 ngày 3 đêm. Các tour này thường bao gồm giá nghỉ tại resort từ 3 sao trở lên.

Dựa trên tình hình thực tế ở công ty, đại diện Du lịch Vina Phú Quốc nhận định du khách ít chọn các tour ghép đoàn khi du lịch Phú Quốc hơn. Tâm lý hậu đại dịch khiến nhiều người muốn sử dụng dịch vụ riêng, chọn các khu nghỉ dưỡng tách biệt. Tuy nhiên, lượng khách đặt tour ghép đoàn vẫn khá đông bởi chi phí rẻ hơn.

Ngoài đặt tour, khách lẻ hoặc các cặp đôi cũng quan tâm nhiều tới combo du lịch gồm giá vé máy bay khứ hồi và phòng nghỉ tại khu nghỉ dưỡng cao cấp, vị đại diện Vina Phú Quốc Travel thông tin.

Chị Hồ Trang, trưởng bộ phận sale của một công ty du lịch có trụ sở tại Hà Nội, cho biết từ đầu tháng 4, khách hàng đã rục rịch đặt mua các combo nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

"Dịp 30/4 năm nay, khách thường chọn combo nghỉ dưỡng ở các khách sạn lớn như Vinpearl Phú Quốc, Movenpick, Sonasea Phú Quốc, Intercontinental Phú Quốc", chị Trang chia sẻ.

Sức chi tiêu tăng

Việc đặt tour sớm chứng tỏ nhu cầu du lịch của khách nội địa đang bùng nổ. Du khách dần quan tâm nhiều đến chất lượng kỳ nghỉ hơn là chi phí chuyến đi, theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy.

"Sau dịch, sức chi tiêu của du khách tốt hơn mặc dù giá cả đang leo thang. Khách không ngại chi nhiều tiền để có kỳ nghỉ chất lượng cao. Điều này dễ hiểu vì 2 năm qua khách không được tự do đi du lịch. Mức chi tiêu cho du lịch của khách giống như một chiếc lò xo nén lâu, khi bung ra có sức bật mạnh", ông Huy nhận định.

Khách mua tour Phú Quốc dịp lễ trước cả tháng - 2

Du khách tại Phú Quốc. Ảnh: Khánh Huyền.

Theo ông Huy, sức chi tiêu của khách du lịch tăng cao một phần do giá dịch vụ du lịch năm nay có giá tốt hơn nhiều so với những năm trước. Các tour du lịch dịp lễ gần như không biến động nhiều về giá mặc dù giá xăng dầu, hàng hóa leo thang.

Dựa vào xu hướng đang thay đổi, các công ty lữ hành Phú Quốc cũng thiết kế các tour nghỉ lễ phù hợp nhu cầu khách nội địa giai đoạn hậu dịch. Bên cạnh loạt tour, combo kèm vé máy bay, một số công ty lữ hành tại đảo ngọc cũng mở rộng thêm tour đường bộ thuận tiện cho khách đi từ TP.HCM và miền Tây.

Mặc dù giá cả dịch vụ du lịch ở Phú Quốc vào dịp lễ năm nay được dự báo ổn định hơn so với các năm trước, đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh Kiên Giang khuyên du khách nên đặt tour sớm trước kỳ nghỉ ít nhất 2 tuần để có giá tốt.

Thống kê chưa đầy đủ của hiệp hội cho thấy nhiều đơn vị thành viên đã thông báo hết phòng. Các công ty lữ hành cũng liên kết với khách sạn, resort chốt đơn lượng phòng lớn để bán cho khách riêng của họ. Do đó, nếu chờ tới cận ngày, du khách có thể không tìm được phòng ưng ý.

Hiện nay, các combo trọn gói đi Phú Quốc (3 ngày 2 đêm) khởi hành từ TP.HCM đang có giá dao động từ 4,9 triệu đến 5,2 triệu đồng/người. Tuy nhiên, với mức giá này, du khách chỉ được ở khách sạn 3 sao tại trung tâm thành phố. Trong khi đó, một số người bán cho biết giá combo du lịch đến những điểm nóng như Phú Quốc đang "nhảy từng phút". Du khách nên cân nhắc việc đặt phòng sớm và hỏi rõ về chính sách hoàn, hủy trong trường hợp mắc Covid-19.

'Cháy' tour du lịch 30/4
'Cháy' tour du lịch 30/4

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết hiện đã kín tour dịp nghỉ lễ 30/4 do nhu cầu du lịch của người dân tăng mạnh sau...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mai Phương (Zing News)

CLIP HOT