Hướng dẫn viên tử vong khi lặn bắn cá ở Phú Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hướng dẫn viên dẫn khách đến Đồi Mồi để ăn uống, sau đó lấy súng có sẵn trên tàu để lặn và bắn cá. Du khách phát hiện anh tử vong sau đó.

Hướng dẫn viên tử vong khi lặn bắn cá ở Phú Quốc - 1

Hòn Đồi Mồi. Ảnh: Phú Quốc Tourism

Khoảng 8 giờ 30 ngày 17/10, anh Bùi Tuấn Long (38 tuổi), quê Quảng Ninh, là hướng dẫn viên du lịch, dẫn đoàn khách gồm 10 người từ đảo Phú Quốc ra biển để câu cá.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, cả đoàn lên hòn Đồi Mồi để ăn uống. Khoảng 15 giờ, anh Long lấy súng (loại súng bắn cá) có sẵn trên tàu để lặn và bắn cá.

Đến 16 giờ cùng ngày, trong lúc cả đoàn chuẩn bị thu dọn đồ để trở về đảo Phú Quốc thì tìm không thấy anh Long.

Đoàn khách du lịch báo cơ quan chức năng TP. Phú Quốc, đến khoảng 18 giờ 30 phút, lực lượng biên phòng điều ca nô đến hỗ trợ tìm kiếm.

Khoảng 12 giờ trưa 18/10, người dân và các lực lượng chức năng xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã tìm thấy thi thể anh Long ở vị trí cách vị trí mất tích chừng 300m.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT