Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Nội đang trong tiết trời nắng nóng và oi bức, nhưng nhiều phụ huynh vẫn "đội nắng" đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vái vọng, cầu may mắn trước ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chỉ còn ba ngày nữa, các sĩ tử chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, rất nhiều phụ huynh, học sinh đã tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám thắp hương, tìm bình an trước kỳ thi.

Mặc dù thành phố đã nới lỏng một số hoạt động, tuy nhiên, các điểm di tích vẫn chưa thể mở cửa đón khách trở lại. Bởi vậy, phụ huynh và sĩ tử đặt lễ, dâng hương vái vọng bên ngoài Văn Miếu.

Video và chùm ảnh ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong ngày 4/7:

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 1

Nhiều phụ huynh đưa con em đến Văn Miếu để vái vọng cầu may trước ngày thi tốt nghiệp.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 2

Mặc dù thời tiết Hà Nội khá oi bức, nhưng vẫn có nhiều sĩ tử đến thắp hương.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 3

Hoạt động tập trung đông người nơi công cộng đã vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 4

Có phụ huynh còn mang giấy báo dự thi đến Văn Miếu để vái vọng, mong con thi tốt.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 5

Nhiều phụ huynh và thí sinh ghi tên cũng như ngày tháng năm sinh vào giấy để khấn vái trước Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 6

Vì dịch COVID-19, di tích lịch sử ở Hà Nội vẫn chưa được mở cửa, các sĩ tử phải đứng vái vọng bên ngoài.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 7

Hoạt động cúng và đốt vàng mã vẫn diễn ra tại đây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 8

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 9

Nhiều gia đình còn mang cả đồ lễ, vàng mã đến làm lễ tại Văn Miếu.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 10

Nhiều nén hương vái vọng được người dân để ngay hàng rào sắt của cổng vào Văn Miếu.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 11

Ô tô của phụ huynh đưa con em đến đây vô tư dừng đỗ ở đường 1 chiều, gây cản trở giao thông.

Hà Nội: Sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - 12

Hoạt động tụ tập đông người đã vi phạm quy định chống dịch COVID-19. Chưa kể nhiều người còn "quên" việc đeo khẩu trang. Dù có thể hiểu được tâm lý của người dân khi mong muốn cầu bình an, cầu may trước kỳ thi trọng đại trong đời các sĩ tử; nhưng việc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 vẫn là điều đáng phải phê bình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trung Nguyên (Báo Tin tức)

CLIP HOT