Chủ tịch Cần Thơ gửi thư chúc mừng đội ngũ những người làm báo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiếp nối truyền thống 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tin tưởng đội ngũ báo chí của thành phố sẽ có nhiều đóng góp xuất sắc, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 19/6, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh dự họp mặt cùng với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã có thư chúc mừng gửi đến các cơ quan thông tấn, báo chí và phóng viên, nhà báo cùng những người làm báo trong, ngoài thành phố. Trong thư chúc mừng, người đứng đầu chính quyền thành phố Cần Thơ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đã không ngừng nỗ lực, đồng hành cùng TP Cần Thơ trong thời gian qua.

Báo chí góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Tiếp nối truyền thống 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, ông Trương Cảnh Tuyên tin tưởng rằng đội ngũ báo chí của TP Cần Thơ sẽ có nhiều đóng góp xuất sắc; tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

“Đồng thời, đồng hành cùng cả nước chinh phục những đỉnh cao mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố trong công tác tuyên truyền để TP Cần Thơ trở thành trung tâm động lực, hạt nhân lan tỏa và đầu mối điều phối phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đề ra”, ông Trương Cảnh Tuyên nêu trong thư.Chủ tịch Cần Thơ gửi thư chúc mừng đội ngũ những người làm báo - 1Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (bìa trái) tham dự họp mặt. Ảnh: Duy Khang.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến nhấn mạnh rằng trong giai đoạn hiện nay, cùng với cả nước, TP Cần Thơ đã và đang triển khai chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ 3 địa phương về chung một mái nhà, Cần Thơ hôm nay có quy mô rộng hơn, nguồn lực phong phú hơn, dư địa phát triển lớn hơn; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy lãnh đạo, năng lực quản trị và khát vọng vươn lên.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. Kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng trên 7,4%, quy mô nền kinh tế đạt trên 165.000 tỷ đồng; nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được tập trung triển khai, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết vùng.

Giáo dục - đào tạo tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của vùng; lĩnh vực y tế có nhiều tiến bộ, từng bước hình thành trung tâm y tế chất lượng cao. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; môi trường chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng.

Trong những kết quả chung, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; tuyên truyền kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện lớn của đất nước, thành phố, nhất là Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Báo chí đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội; ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, đổi mới và phát triển, góp phần thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp và bạn bè trong nước, quốc tế”, ông Trần Văn Huyến chia sẻ.

Tiếng nói chính thống lan tỏa mạnh mẽ hơn

Thành phố Cần Thơ cùng đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố xác định đến năm 2030, Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa vùng; đến năm 2045, trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, là thành phố đáng sống của Việt Nam.

Chặng đường đó đòi hỏi quyết “tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự đóng góp quan trọng của báo chí. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Văn Huyến trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Đó là, báo chí phải đi cùng để tạo đồng thuận, đi trước để mở đường nhận thức, đi sâu để thúc đẩy hành động phát triển. Cần Thơ đang cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm là phấn đấu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Những nhiệm vụ đó muốn thành công cần một dòng thông tin chính thống, chủ động, tích cực, thuyết phục; làm cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng thuận và cùng hành động.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành sâu hơn với thành phố bằng những tác phẩm có chiều sâu, có sức lan tỏa, phản ánh đúng thực tiễn, nói trúng vấn đề, làm rõ chủ trương, giải thích chính sách, nhận diện điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp. Báo chí cần phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; phản ánh khách quan, xây dựng, có trách nhiệm; đồng thời cổ vũ cái mới, cái tiến bộ, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những con người dám nghĩ, dám làm.Chủ tịch Cần Thơ gửi thư chúc mừng đội ngũ những người làm báo - 2Thư của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chúc mừng đội ngũ những người làm báo. Ảnh: Duy Khang.

Thành phố Cần Thơ trân trọng đặt hàng và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có những tuyến tin, bài, chuyên mục, chương trình có sự đầu tư, có chiều sâu, nhằm giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh Cần Thơ với vị thế chiến lược là đô thị trung tâm vùng; là điểm đến du lịch hấp dẫn, môi trường đầu tư thân thiện, rộng mở cơ hội hợp tác cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vấn đề thứ hai mà ông Huyến nêu ra là trong kỷ nguyên số, báo chí chính thống càng phải giữ vững vai trò dòng thông tin chủ lưu, tin cậy. Công nghệ có thể làm cho hoạt động báo chí nhanh hơn, hiện đại hơn, đa dạng hơn, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Báo chí cách mạng là tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên hết; phản ánh đúng thực tiễn, nói trúng vấn đề, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Báo chí phải tiếp tục là lực lượng quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc; cần kiên quyết nhưng chuẩn mực, sắc bén nhưng nhân văn; thuyết phục bằng sự thật, chứng cứ, lập luận khoa học chặt chẽ. Đồng thời, lan tỏa những giá trị tích cực, bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội, xây dựng con người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, nghĩa tình, thanh lịch.

Ông Trần Văn Huyến mong muốn xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, tổ chức Hội vững mạnh. Theo ông, Hội Nhà báo thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung của đội ngũ những người làm báo; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng hội viên; chăm lo xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng môi trường làm báo chuyên nghiệp, văn hóa, kỷ cương, nhân văn; thực hiện nghiêm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Mỗi nhà báo, người làm báo phải thực sự là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; vững lập trường, giỏi chuyên môn, sáng đạo đức, nhạy bén thực tiễn, làm chủ công nghệ. Mỗi tác phẩm được sáng tạo trên tinh thần chính xác, khách quan, nhân văn, hữu ích; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lợi ích chung lên trên hết.Chủ tịch Cần Thơ gửi thư chúc mừng đội ngũ những người làm báo - 3Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Anh Quang.

Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo hoạt động, tác nghiệp đúng quy định; kịp thời lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, lành mạnh, nhân văn.

“Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 101 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; làm cho tiếng nói chính thống lan tỏa mạnh mẽ hơn, niềm tin xã hội được củng cố vững chắc hơn, khát vọng phát triển của Cần Thơ được khơi dậy sâu sắc hơn trong từng người dân, từng cộng đồng, từng lĩnh vực của đời sống xã hội”, ông Trần Văn Huyến kỳ vọng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT