Fan MU Việt Nam chi hàng chục triệu đồng đi Thái Lan xem giao hữu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mùa hè, các đội bóng thường tổ chức du đấu giao hữu chuẩn bị trước thềm mùa giải mới. Nhiều fan MU Việt Nam đã sớm chốt lịch xem bóng đá kết hợp du lịch.

Trong tháng 7 tới, MU sẽ có 3 trận đấu giao hữu tại Thái Lan và Australia. Đáng chú ý nhất là trận "derby nước Anh" với Liverpool tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vào 12/7. Dù giá vé bị đẩy lên cao, nhiều fan cứng vẫn sẵn sàng bỏ tiền để theo dõi trận đấu.

Giá vé chợ đen đắt gấp đôi

Chia sẻ với Zing, Trung Bùi (32 tuổi), sống tại Đà Nẵng, cho biết đã yêu thích Quỷ đỏ từ cú ăn 3 năm 1999. Từ đó đến nay, anh đã theo dõi đội chủ sân Old Trafford được 23 năm. Năm nay, anh đã đặt được vé trận MU - Liverpool và vé máy bay đi Thái Lan (3,6 triệu đồng/người/khứ hồi) từ 10/7 đến 15/7.

"Tôi từng bỏ lỡ chuyến du đấu của MU tại Singapore vì không săn được vé. Do đó, chuyến đi Bangkok này sẽ là lần đầu tiên được xem các cầu thủ mình yêu thích thi đấu. Chưa bao giờ tôi chi số tiền lớn như vậy để xem bóng đá", Trung cho biết.

Fan MU Việt Nam chi hàng chục triệu đồng đi Thái Lan xem giao hữu - 1

Trung là cổ động viên may mắn mua được vé giá gốc. Ảnh: Trung Bùi.

Giá vé công bố cho trận MU gặp Liverpool dao động từ 5.000 baht đến 25.000 baht (khoảng 3,3 đến 16,6 triệu đồng). Theo anh Trung, chỉ sau vài phút mở bán, vé đã "cháy sạch". Anh chọn vé chỗ đẹp, giá đắt (22.000 baht - 14,5 triệu đồng) nên mua dễ hơn. Nhiều người quen của anh canh mua các loại vé rẻ lại gặp khá nhiều khó khăn do vé hết quá nhanh.

Theo tìm hiểu của Zing, trên nhiều diễn đàn bóng đá, giá vé đang được bán lại cao hơn 30-50% so với giá gốc. Dân chuyên săn vé giao hữu cho biết giá "chợ đen" cao như thế không có gì lạ. Đến sát ngày mới mua, giá vé còn cao hơn nữa.

Cũng là lần đầu đi xem MU đá giao hữu, Ôn Quế Quan Đông, quản trị viên một cộng đồng sưu tầm áo đấu, may mắn mua được vé đúng giá. Anh nói mình được một người chị bán lại với giá gốc 5.000 baht (khoảng 3,3 triệu đồng). Đây là vé khu vực ngồi dành cho fan MU, muốn mua phải là cổ động viên chính thức của đội bóng. Chỗ ngồi ngay phía sau khung thành nên anh khá hài lòng.

Fan MU Việt Nam chi hàng chục triệu đồng đi Thái Lan xem giao hữu - 2

Dù chỉ là trận giao hữu, giá vé "chợ đen" cũng bị đẩy lên khá cao. Ảnh: The Sun.

Kinh nghiệm của Quan Đông là nên lập những nhóm mua vé chung ngay tại thời điểm mở bán vé. Tham gia vào các hội nhóm cũng giúp bạn dễ tìm những bài đăng bán lại vé do bận việc.

Không xem trận đấu ở Thái Lan, Thiện Khang, hiện sinh sống và làm việc tại Australia, chọn mua vé trận MU - Crystal Palace trên sân Melbourne Cricket Ground (Australia).

"Tôi phải mua qua chợ đen vì phân phối vé gốc phức tạp. Vé tôi đặt trên Viagogo hơi chát nhưng được chỗ đẹp nên cũng đáng. Giá gốc khoảng 175 USD nhưng tôi phải mua đắt hơn gần 100 USD. Mua vé rẻ cũng được nhưng ngồi xa, trải nghiệm không tốt", Khang nói.

Dù háo hức được chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu, Việt kiều này tiết lộ mình có thể bán lại nếu được giá gấp đôi.

Fan MU Việt Nam chi hàng chục triệu đồng đi Thái Lan xem giao hữu - 3

Bangkok là trung tâm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Ảnh: Klook.

Kết hợp đi du lịch

Do việc đi lại từ Việt Nam đến Thái Lan đã khá thuận tiện, các fan xem bóng đá thường tranh thủ đi dài ngày để kết hợp du lịch.

Trao đổi với Zing, Trung Bùi nói trước khi đặt vé máy bay, anh đã tìm hiểu và đọc kỹ các quy định của nước bạn về việc nhập cảnh, cách ly hay bảo hiểm Covid-19. Do đã đi Thái Lan vài lần trước đó, anh cũng không lo lắng quá nhiều trong lần này.

Theo cổ động viên này, tại Bangkok, việc di chuyển thuận tiện với đầy đủ phương tiện công cộng như skytrain, MRT, taxi... Do đó, anh không nhất thiết phải thuê khách sạn gần sân Rajamangala.

Fan MU Việt Nam chi hàng chục triệu đồng đi Thái Lan xem giao hữu - 4

Các fan MU như Quan Đông thường tranh thủ du lịch Bangkok trong lần đi xem bóng đá này. Ảnh: Ôn Quế Quan Đông.

"Sau 2 năm dịch, tôi thực sự bị cuồng chân. Khi nghe tin MU du đấu tại Thái Lan, tôi lập tức lên kế hoạch đi ngay. Sau khi xem MU đá xong, tôi và vợ sẽ tham quan Bangkok, một thành phố sầm uất, nhiều đồ ăn ngon, trung tâm mua sắm và ẩm thực tuyệt vời", anh chia sẻ.

Trong khi đó, Quan Đông dự định thuê khách sạn gần nơi đóng quân của MU. Anh chưa chốt phòng và đang nghe ngóng trên các hội nhóm kinh nghiệm du lịch Thái Lan.

Quan Đông cho biết dự tính đi Thái Lan 5 ngày 5 đêm. Anh sẽ tới trước khi trận đấu diễn ra vài ngày để tham quan, thưởng thức ẩm thực Bangkok. Ngay sau khi xem xong trận bóng, anh sẽ về Việt Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Tú (Zing News)

CLIP HOT