Em bé chào đời vào 0h ngày 1/1/2023

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thời khắc chuyển giao sang năm 2023, những công dân nhí đầu tiên tại các bệnh viện cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và bác sĩ.

Đúng 0h ngày 1/1, bé Vũ Ngọc Hân, nặng 2,8 kg, trở thành em bé đầu tiên của năm mới 2023 chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Sau khi được PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đưa ra khỏi bụng mẹ, bé Hân khóc rất to. Mẹ của bé là sản phụ Vũ Thị Trang (34 tuổi, Kim Giang, Hà Nội).

Em bé chào đời vào 0h ngày 1/1/2023 - 1

Những em bé đầu tiên chào đời trong năm mới tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Anh Vũ Ngọc Khiêm thấp thỏm phía ngoài hành lang khoa Đẻ. Đón con gái thứ 2 của gia đình chào đời đúng giao thừa, bố bé Hân chia sẻ: "Vào giây phút thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, gia đình tôi đón thêm thành viên mới. Chúng tôi mừng quá!".

Sau ít phút, đơn vị này tiếp tục đón bé trai Đinh Hữu Thành, 3,1 kg, con của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hường (Hà Nam). PGS.TS Trần Danh Cường cùng các y bác sĩ trong tua trực của khoa Gây mê Hồi sức đã mổ lấy thai, đưa Thành ra khỏi bụng mẹ do mẹ bé mắc bệnh tim không thể đẻ thường.

Vào lúc 0h15 phút, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đón tiếp bé gái ở khu sinh thường, nặng 3,6 kg chào đời.

Mỗi năm, đơn vị này có khoảng 20.000 em bé chào đời bằng cả phương pháp đẻ thường và đẻ mổ, tương đương 50-70 em bé/ngày.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đúng 0h sáng 1/1, sản phụ Đỗ Thị Huế (Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) sinh bé trai nặng 2,9 kg tại khoa Đẻ A2. Đây cũng là công dân nhí đầu tiên chào đời năm mới 2023 tại cơ sở y tế này.

Ngay sau đó, cũng tại khoa Đẻ A2, sản phụ Hoàng Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1991, trú tại thôn Đông, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) sinh bé trai nặng 3,4 kg, khỏe mạnh, khóc tốt.

Một bé trai cũng gia nhập hội “3 chàng lính ngự lâm” là em bé của mẹ Nguyễn Thị Hường (Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội), em nặng 3,3 g chào đời lúc 0h20p.

"Đón một sinh linh bé nhỏ chào đời là khoảnh khắc rất đặc biệt. Tôi hy vọng sự chào đời suôn sẻ của công dân Việt đầu tiên năm 2023 sẽ báo hiệu những điều may mắn, tích cực trong năm mới.", PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phương Anh (Zing News)

CLIP HOT