Du lịch Quảng Bình lại rộn vang tiếng cười của du khách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhờ thích ứng nhạy bén, du lịch Quảng Bình lại rộn ràng tiếng cười nói của du khách không chỉ ở trong những cánh rừng già mà còn ở giữa những thị trấn, thành phố đậm màu sắc địa phương.

Những ngày Phong Nha vắng khách

Từng làm lao động tự do tại Đắk Lắk nhiều năm, anh Trần Quốc Việt (SN 1991) quyết định trở về quê nhà và bắt đầu với một nhà hàng nhỏ. Nằm trên một con đồi chỉ cách trung tâm thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình) hơn 10km, cửa hàng của anh bán duy nhất một món ăn đặc sản là mẹt gà nướng mọi chấm với loại muối riêng từ ớt xanh, lá cóc, lá ổi và những gia vị bí mật. Ăn cùng xôi nóng chấm mè lạc hoặc miến nấu lòng gà thì ngày hè hay chiều đông cũng đều ngon miệng theo một cách rất riêng của rừng núi.

Chỉ với một món, ấy thế mà cửa hàng ăn nhỏ của anh luôn đông khách vào mỗi dịp hè và ngày lễ, đặc biệt, vào mùa du lịch. Không chỉ người dân trong tỉnh ghé đến, khách du lịch trong nước và ngoại quốc cũng thích thú và thường tạt qua mỗi khi đến Phong Nha - Kẻ Bàng. Cửa hàng làm ăn khấm khá với mức thu nhập 15-20 triệu đồng/1 tháng dù chỉ có tầm 10 bàn. Ban đầu cũng để kiếm kế sinh nhai, sau đến anh cũng mong muốn người tứ xứ ghé đến Quảng Bình có một nơi dừng chân mang hơi thở của con người bản địa vùng núi miền Trung.

Du lịch Quảng Bình lại rộn vang tiếng cười của du khách - 1

Món đặc sản duy nhất của Phong Nha East Hill - cửa hàng nhỏ do anh Việt làm chủ

Thế nhưng, Covid-19 ập đến khiến bóng dáng khách du lịch cũng dần trở thành hình ảnh xa xỉ của thị trấn. Anh Việt cho biết mức thu nhập của cửa hàng đã giảm đáng kể chỉ còn tầm 50-60%, chưa kể còn phải nghỉ vài đợt vì dịch thì thu nhập về 0.

Du lịch Quảng Bình lại rộn vang tiếng cười của du khách - 2

East Hill Phong Nha nằm trên con đồi nhỏ.

Nhưng anh Việt vẫn còn may mắn khi ngách dịch vụ của anh còn có thể duy trì. Đối với dịch vụ lưu trú và lữ hành - đa số dành cho du khách phổ thông – các doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn khi lượng khách hầu như không duy trì.

Đoàn Gia Resort có vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thị trấn Phong Nha, chỉ vài bước chân là khách du lịch có thể mua vé, đón thuyền trên sông Son và vào Kỳ quan đệ nhất động. Vậy nhưng, số khách lưu trú chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay trong cảnh sắc khá ảm đạm của toàn thị trấn.

Nỗ lực vực dậy sau dịch

Quảng Bình vẫn luôn xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của toàn tỉnh. Trước dịch, nơi đây là điểm đến yêu thích của du khách trong nước cũng như quốc tế, với các sản phẩm du lịch đặc sắc: của núi rừng và biển cả. Tuy nhiên, năm 2020-2021 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với nhân sự, doanh nghiệp ngành du lịch cũng như cơ quan quản lý lĩnh vực này.

Để cùng đồng hành với các doanh nghiệp trong các làn sóng dịch liên tiếp, Sở Du lịch Quảng Bình đã không ngừng đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù, giải quyết các chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động trong lĩnh vực du lịch…

Du lịch Quảng Bình lại rộn vang tiếng cười của du khách - 3

Các tour du lịch khép kín trong rừng đã hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Oxalis Adventure.

Trong giai đoạn dịch, Sở Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với các doanh nghiệp khảo sát, xây dựng đề án và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, cho phép triển khai 10 sản phẩm du lịch mới. Những sản phẩm mới đều vô cùng chất lượng, khác biệt và mang màu sắc riêng của vùng rừng núi Quảng Bình. Các sản phẩm mới đều được đưa vào mô hình chương trình tham quan du lịch trọn gói, du lịch xanh, an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Quảng Bình cũng chuẩn bị nhân lực được tiêm đủ vắc-xin để sẵn sàng cho việc đón khách với các kịch bản chương trình du lịch khép kín, phù hợp cho khách du lịch quốc tế.

Với việc đích thân Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Nguyễn Ngọc Quý đón các vị khách đầu tiên từ TP. HCM kể từ sau đợt dịch vào tháng 10/2021, chúng ta đều có thể thấy sự niềm nở của người dân nơi đây với du khách tứ xứ… và cũng có cả sự nóng lòng cho sự phục hồi một ngành kinh tế mũi nhọn của toàn tỉnh.

Sau những ngày đông ảm đạm, các tour du lịch trải nghiệm khép kín của một số công ty lữ hành lại bắt nhịp như thời gian tiền Covid-19. Những con đường trekking trong rừng già và các hang động nguyên sơ đã rộn ràng tiếng cười nói của du khách. 

Khởi sắc

Ngay từ tháng 1/2022, công ty Oxalis Adventure - đơn vị khai thác duy nhất sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới” thông báo đã bán hết toàn bộ số chỗ của tour du lịch này trong năm 2022 với 1.000 suất cho thị trường khách du lịch nội địa. Công ty Oxalis Adventure cũng đã tiếp tục mở bán tour thám hiểm Sơn Đoòng năm 2023 và đến nay đã có gần 100 vị khách đầu tiên đặt tour, trong đó 80% là khách nước ngoài.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cơ sở du lịch tại Quảng Bình đón hơn 33.000 lượt khách tham quan, tăng gần 16% so với thời điểm Tết Tân Sửu 2021. Trong đó, có khoảng 200 du khách là người nước ngoài, chủ yếu là chuyên gia, người lao động đang làm việc tại Việt Nam.

Các điểm đến thu hút du khách chủ yếu là động Phong Nha, động Thiên Đường, các nhà hàng, khách sạn trong khu vực thị trấn Phong Nha, các điểm đến văn hóa – tâm linh như chùa Hoằng Phúc, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, núi Thần Đinh, chùa đại Giác, Quảng trường Hồ Chí Minh.

Du lịch Quảng Bình lại rộn vang tiếng cười của du khách - 4

Du khách trải nghiệm tại Sông Chày - Hang Tối Tết Nhâm Dần 2022

Đặc biệt, doanh thu dịch vụ lưu trú trong tháng đầu năm 2022 ước đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 110,9% so với tháng cuối năm 2021; doanh thu hoạt động lữ hành tháng 1 ước đạt 7,0 tỷ đồng, tăng 50% so với tháng trước.

Du lịch Quảng Bình lại rộn vang tiếng cười của du khách - 5

Các điểm đến lịch sử, văn hóa, tâm linh cũng đón nhiều lượt khách viếng thăm

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các đơn vị, doanh nghiệp và khách du lịch tuân thủ, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiêu chí du lịch an toàn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy hay chất lượng dịch vụ, vấn đề niêm yết giá dịch vụ đều được đảm bảo.

Du lịch Quảng Bình lại rộn vang tiếng cười của du khách - 6

Đoàn làm phim BBC Landmark Natural History Series đến và làm phim về Quảng Bình

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn du khách quốc tế khi đoàn làm phim của BBC Landmark Natural History Series đang thực hiện dự án quay phim, quảng bá du lịch Quảng Bình. Các tour du lịch thám hiểm, về với thiên nhiên cũng là thế mạnh của địa phương, gắn với các địa điểm du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh, báo hiệu giai đoạn khởi sắc mới cho ngành du lịch Quảng Bình.

.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khánh Trinh

CLIP HOT